Ninh Hải: Phát huy vai trò “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, trên địa bàn huyện Ninh Hải đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với những cách làm hay, sáng tạo, có tính thiết thực, hiệu quả cao. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong phong trào chung sức xây dựng NTM.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các ban ngành, đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực, thay đổi tập quán canh tác, kinh doanh làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như: Mô hình tưới nước tiết kiệm trên 240 ha trên cây nho và cây màu ở các xã: Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải và Xuân Hải; mô hình trồng “Măng tây xanh” được 21,5 ha/79 hộ; mô hình đánh bắt xa bờ kết hợp bảo vệ biển, đảo với 7 tổ/25 thuyền ở thị trấn Khánh Hải; mô hình sản xuất muối kết hợp nuôi Artimia 4 ha ở xã Phương Hải; chuyển diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi hàu Đại dương 23 ha ở các xã: Tân Hải, Hộ Hải và Phương Hải…

Mô hình tổ liên kết sản xuất nho VietGap kết hợp với du lịch trải nghiệm tại xã Vĩnh Hải.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào “Dân vận khéo” cũng đã từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình, cách làm “dân vận khéo” của các tập thể, cá nhân đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, điển hình như mô hình như: Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; đảm nhận các tuyến đường xanh-sạch-đẹp; mô hình “Thắp sáng đường quê”, bắt đầu từ xã Phương Hải nay lan tỏa đến các xã Hộ Hải, Tân Hải, Tri Hải… Duy trì các mô hình: “Hũ gạo tình thương”; “ Tổ phụ nữ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; Câu lạc bộ “ Phòng, chống tội phạm; chồng con không mắc các tệ nạn xã hội” ở thị trấn Khánh Hải; mô hình chung tay vận động quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà tạm, nhà dột nát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Đoàn Thanh niên huyện có mô hình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức cho em đến trường”…

Một trong những hiệu quả rõ nét của phong trào “Dân vận khéo” đó là sự vào cuộc, chung tay của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo trong tuyên truyền, vận động nên cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các tổ chức hội đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trên địa bàn huyện đã nhân rộng 50 Tổ nhân dân tự quản vững mạnh ở thôn, khu phố; mô hình tổ tự quản đảm bảo “An toàn giao thông-an ninh trật tự” (Trường THPT Phan Châu Trinh); xây dựng mới 5 mô hình địa chỉ tin cậy và 1 câu lạc bộ phụ nữ quản lý, giáo dục giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng (thị trấn Khánh Hải). Ngoài ra, duy trì các mô hình như: “Khu dân cư không có tệ nạn” ở xã Xuân Hải; vận động nhân dân tham gia xây dựng vùng đồng bào tôn giáo an toàn về an ninh, trật tự ở Tân Hải; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới; dòng tộc tự quản vì an ninh, trật tự vùng đồng bào Chăm, xã Xuân Hải. Thành lập đội xung kích giữ gìn trật tự ở các thôn: Khánh Phước, Khánh Tân, xã Nhơn Hải…

Nổi bật trong năm 2018, qua công tác “Dân vận khéo” đã vận động 9 hộ dân hiến 990 m2 đất sản xuất lúa để làm đường bê tông nội đồng và xây mới 3 phòng học trường mẫu giáo tại xã Phương Hải. Tại xã Hộ Hải đã vận động nhân dân, doanh nghiệp và khối cơ quan đóng góp ngày công lao động và tiền để bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn với số tiền 408 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có 6 ý tưởng sáng tạo tham gia ngày khởi nghiệp cấp tỉnh. Đáng kể nhất là 2 ý tưởng “Cho khách tham quan du lịch vịnh Vĩnh Hy, ngắm san hô và câu mực vào ban đêm bằng ca nô”, “sản phẩm chả cá” và mô hình CLB “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”… Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo” nên Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xây dựng NTM của 6/8 xã, hiện nay còn 2 xã đã đạt 13/19 tiêu chí (Vĩnh Hải, Nhơn Hải).

Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua “ Dân vận khéo” đạt được trong thời gian qua đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các tiêu chí trong xây dựng NTM, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quyết tâm phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2020.