Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Quyết tâm xây dựng “Thành phố học tập”

(NTO) Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KHKT, XDXHHT) là nhiệm vụ quan trọng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội, những năm qua, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã huy động các nguồn lực, tập trung nhiều giải pháp để thực hiện công tác này, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để đưa phong trào KHKT, XDXHHT đi sâu vào đời sống trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, XDXHHT”; đồng thời, ban hành chương trình hành động, trên cơ sở đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, khoa học, phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp triển khai sâu rộng phong trào KHKT; xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, “Đơn vị hiếu học”…

 
Phong trào khuyến học, khuyến tài là động lực giúp học sinh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm  
nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tích trong học tập.  Ảnh: V.M

Với các giải pháp, việc làm thiết thực đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác KHKT, ý thức học tập nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hiện nay, 16/16 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và THCS; 15/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non. Hội Khuyến học các cấp không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Thành phố hiện có 23 cơ sở Hội, với trên 27.000 hội viên. Thông qua các chương trình như: Thắp sáng ước mơ, thắp sáng niềm tin, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương..., thời gian qua, các cấp Hội đã vận động gần 10 tỷ đồng, đồ dùng học tập, xe đạp, trang thiết bị dạy học... giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng chục ngàn lượt học sinh nghèo hiếu học và bổ sung trang thiết bị cho các trường học. Hiện thành phố có trên 15.100 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”; 15 dòng họ được công nhận “Dòng học hiếu học”.

Phong trào XDXHHT còn lan tỏa mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ở cấp thành phố, hiện 100% cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; hàng năm có 90% cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc; 20% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2. Ở cấp xã, phường, 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; 95% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn... Trong các khu, cụm công nghiệp, trên 73% công nhân lao động được qua đào tạo nghề...

Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm cho biết: Thành ủy xác định công tác KHKT, XDXHHT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lâu dài và thường xuyên, cần được quan tâm đẩy mạnh. Ngoài việc giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu đến năm 2020, thành phố có 70% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 50% dòng học được công nhận “Dòng họ học tập”, 70% thôn, khu phố và 60% xã, phường đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”..., đặc biệt Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phấn đấu được công nhận danh hiệu “Thành phố học tập”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KHKT, XDXHHT; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học các cấp để huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, khen thưởng, động viên giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong giảng dạy, học tập và bồi dưỡng các tài năng trẻ. Bên cạnh đó, thành phố tập trung củng cố, phát triển mạng lưới thiết chế giáo dục; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Xây dựng thành phố thành một XHHT”, tạo sức thi đua lan tỏa, để phong trào KHKT, XDXHHT đi sâu vào đời sống nhân dân, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.