Công nghệ điện hạt nhân ra mắt người dân

Sáng 27/5, Triển lãm quốc tế Điện hạt nhân 2010 với chủ đề "Hướng tới Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận" được khai mạc. Đây là dịp để người dân tìm hiểu các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến của các nước trên thế giới.

Trong bài phát biểu trước lễ cắt băng khai mạc, Bộ trưởng KH&CN Hoàng Văn Phong cho biết, dự án nhà máy điện Ninh Thuận sẽ là bước khởi đầu cho nền công nghiệp nguyên tử của Việt Nam.

 Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trương của Quốc hội, Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Đại sứ Mỹ, Pháp, Nga... tham dự lễ cắt băng khai mạc.

 GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Thứ trưởng KH&CN Lê Đình Tiến đi thăm gian hàng triển lãm của Pháp.

 

 

Các đại biểu nghe thuyết trình về công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản...

 ... và xem phối cảnh khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

  Trung Quốc cũng tham gia triển lãm với mô hình thu nhỏ khu lò phản ứng.

  Được chọn là đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam, phía Nga đã dựng một mô hình nhà máy với phần giới thiệu khá chi tiết từ công nghệ cho tới đào tạo nhân lực.

 GS.TSKH Đặng Vũ Minh trao đổi với đại diện của Nga...

 ... và đi xem mô hình thanh chứa nhiên liệu Urani được dùng trong lò phản ứng.

(Theo TC Công nghiệp)