Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ

(NTO) Ngày 19-12, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại huyện Thuận Bắc. Cùng đi có lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thị sát công trình thủy lợi hồ Sông Trâu (Thuận Bắc). Hiện nay hồ Sông Trâu đang xả lũ với lưu lượng 40 m3/s. Nhiều khu vực hạ lưu hồ Sông Trâu đang bị ngập. Đến kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại xã Phước Chiến, đại diện Ban phòng chống bão lụt xã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ. Toàn xã có 63 con dê, cừu bị chết do mưa lũ. Tại tràn thôn Đầu Suối B đi Ma Trai thường xuyên bị nước lũ chia cắt, thôn Ma Trai bị cô lập. Địa phương đã tổ chức lực lượng dân quân tự vệ chốt chặn tại khu vực ngập sâu tránh trường hợp đáng tiếc khi nhân dân qua lại tràn trong lúc mưa lũ. Huyện Thuận Bắc đã chủ động chuẩn bị phương án sơ tán dân ở những vùng trũng thấp thường xảy ra ngập lụt.

 Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tuyến đường ven biển Bình Tiên- Vĩnh Hy.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại thôn Ma Trai (xã Phước Chiến).
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại hồ Sông Trâu (Thuận Bắc).

Đến kiểm tra tuyến đường ven biển Bình Tiên- Vĩnh Hy, hiện có nhiều đoạn bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Sở Giao thông  vận tải đã  tổ chức khắc phục cơ bản vào ngày trưa ngày 18-12; đến chiều ngày 18-12 có thêm một điểm sạt lở mới tại Km 17+800 với chiều dài gần 50 mét gây ách tắt giao thông tuyến đường ven biển đoạn Bình Tiên- Vĩnh Hy. Nhiều hộ dân sinh sống ở bán đảo Bình Hưng phải dùng phương tiện đường thủy về Cam Ranh.

Sau khi kiểm tra một số công trình thủy lợi và các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo ứng phó nhanh với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Trong những ngày tới khả năng có mưa to trên diện rộng. Các địa phương ven sông suối và khu vực miền núi cần chủ động đối phó với lũ quét, lũ ống… hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; chú ý tăng cường nắm chắc địa bàn, theo dõi sát sao tình hình các hồ đập. Hiện nay, các hồ chứa đã đầy nước cần có phương án xả lũ phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và thông báo sớm cho địa phương nhằm tránh thiệt hại cho người dân vùng hạ lưu. Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở đường ven biển để bảo đảm an toàn cho việc đi lại của nhân dân.