Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống mưa, lũ

(NTO) Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng kéo dài những ngày qua, ngày 6-12, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác vận hành quy trình xả lũ tại hồ Bà Râu và Sông Trâu (huyện Thuận Bắc) và công tác phòng chống mưa, lũ tại một số địa phương ở vùng hạ lưu bị ảnh hưởng trực tiếp do nước từ các hồ thủy lợi xả về.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, trong 3 ngày qua, do mưa lớn kéo dài, đặc biệt tập trung tại khu vực vùng núi thuộc huyện Thuận Bắc và Ninh Hải với lượng mưa ước tính hơn 300 mm, nên mực nước các hồ chứa tại địa phương dâng cao, hồ Bà Râu đã đạt cao trình 5,2 triệu m3 nước và hồ Sông Trâu đạt 33,7 triệu m3 nước. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, đơn vị đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 48 m3/s tại hồ Bà Râu và lưu lượng 80 m3/s tại hồ Sông Trâu. Công tác xả lũ được thực hiện theo đúng quy trình, ưu tiên xả lũ vào ban ngày để người dân vùng hạ lưu chủ động ứng phó. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, những ngày tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục túc trực 24/24 theo dõi lượng nước về hồ để có kế hoạch xử lý phù hợp.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác vận hành quy trình xả lũ tại hồ Bà Râu.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác vận hành quy trình xả lũ tại hồ Sông Trâu.

Phát biểu tại những nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cân đối lượng nước trong hồ, xả nước theo đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa để vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, vừa đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất; thường xuyên kiểm tra các công trình hồ chứa và các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án phòng chống và khắc phục. Đặc biệt, nếu mưa lớn còn tiếp tục kéo dài những ngày đến, các hồ chứa có thể đạt quá cao trình cho phép thì cần có phương án xả lũ phù hợp nhất và thông báo sớm cho địa phương nhằm tránh thiệt hại cho nhân dân vùng hạ lưu. Đối với huyện Ninh Hải, địa phương vùng hạ lưu ảnh hưởng trực tiếp từ việc xả lũ của hồ Bà Râu cần theo dõi tình hình mưa lũ để chuẩn bị phương án bảo vệ an toàn; đặc biệt lưu ý cảnh báo, di dời dân ở những nơi có nguy cơ bị ngập lụt.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác
 khắc phục sự cố sập cầu thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải).

Đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và Vườn Quốc gia Núi Chúa đã phối hợp hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và khẩn trương triển khai thi công tuyến đường tạm để người dân đi lại. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Vườn Quốc gia Núi Chúa và địa phương cần tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công con đường tạm ngay trong ngày để người dân lưu thông thuận lợi. Tổ chức cắm biển báo và cử lực lượng ứng trực hướng dẫn các đoàn xe du lịch tham quan vịnh Vĩnh Hy an toàn.