Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 31-5-2016, trên địa bàn tỉnh có 67 giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực, gồm 5 giấy phép thăm dò và 62 giấy phép khai thác. Trong 62 mỏ được cấp phép khai thác, có 33 mỏ đang khai thác, 14 mỏ ngừng khai thác và 15 mỏ chưa khai thác. Ngoài ra, có 34 mỏ đã được phê duyệt trữ lượng đang lập hồ sơ cấp phép khai thác.
Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề như giãn tiến độ đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; miễn tiền đảm bảo thực hiện dự án; giải quyết dứt điểm vấn đề người dân lấn chiếm đất trên các mỏ khai thác; xác định khối lượng đá nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường; điều chỉnh giấy phép khai thác...
Sau khi nghe các ý kiến của một số doanh nghiệp và ngành liên quan, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến và chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật, bên cạnh đó cần hài hòa giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Các sở, ngành liên quan cần tiếp nhận phản ảnh của doanh nghiệp một cách tốt nhất, nhanh nhất và trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; kiểm tra, rà soát, thu hồi giấy phép đã cấp đối với các doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước...
Mai Dũng