Tuổi trẻ Phan Rang-Tháp Chàm tích cực xây dựng văn minh đô thị

(NTO) Phát huy tinh thần xung kích, thời gian qua, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, góp phần tô đẹp diện mạo của thành phố, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm hiện có trên 6.900 đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) với 36 cơ sở Đoàn. Ngay từ khi triển khai, Ban Thường vụ Thành đoàn đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: hái hoa dân chủ, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thông qua hệ thống truyền thanh… thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia. Bên cạnh đó, Thành đoàn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội cho các ĐV-TN. Nhằm nâng cao ý thức của người dân, BCH Đoàn cơ sở còn tổ chức phát tờ rơi với nội dung cam kết đổ rác đúng nơi quy định, không đổ nước thải ra đường đến từng hộ dân dọc các tuyến đường chính. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Thành đoàn triển khai nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế mỗi cơ sở Đoàn, qua đó phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tạo bước chuyển biến tích cực trong mỗi ĐV-TN.

ĐV-TN phường Đài Sơn tham gia vệ sinh môi trường.

Đã thành thông lệ, hàng tháng các ĐV-TN phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) ra quân làm vệ sinh môi trường, bóc tách quảng cáo, rao vặt trái phép, xóa các điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, đoàn viên còn tổ chức trồng và chăm sóc trên 100 cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị thành phố, cũng như nâng cao ý thức người dân. Ông Nguyễn Thắng (khu phố 2, phường Đài Sơn) chia sẻ: Thấy thanh niên khu phố tình nguyện chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, chúng tôi nhiệt tình hưởng ứng. Giờ đây, người dân trong khu phố đều tự ý thức giữ gìn vệ sinh, tự giác tưới cây các cháu trồng mỗi ngày.

Không chỉ ở phường Đài Sơn, mỗi cơ sở Đoàn đều đăng ký đảm nhận mỗi phần việc, công trình thanh niên, tiêu biểu như: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh”... Từ năm 2013 đến nay, toàn thành phố có 18 tuyến đường thanh niên tự quản; trồng và chăm sóc 515 cây xanh; thu gom hàng chục tấn rác thải; xóa bỏ hàng nghìn quảng cáo, rao vặt trái phép; lắp đặt công trình “Truy cập Wifi miễn phí” tại khu vực Quảng trường 16-4…

Cùng với hoạt động làm vệ sinh môi trường, ĐV-TN phát huy tinh thần xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội bằng nhiều mô hình hiệu quả. Đơn cử như mô hình “Thanh niên xung kích an ninh” (ở phường Phủ Hà, Thanh Sơn, Đài Sơn), CLB “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” (phường Đô Vinh, Đông Hải, Đạo Long, Mỹ Hải, Mỹ Hương). Theo đó, mỗi nhóm ĐV-TN phối hợp với lực lượng công an địa bàn tổ chức tuần tra các điểm nóng vào ban đêm, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên những thanh niên hư hỏng tham gia các phong trào Đoàn, từng bước đẩy lùi các biểu hiện vi phạm trật tự an toàn xã hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, BCH Đoàn vận động ĐV-TN không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, không tổ chức đua xe trái phép, gương mẫu chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng tham gia vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, trả lại mỹ quan đô thị. Thành lập các tổ đứng trực chốt ở các trường học, trụ đèn giao thông để phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông trong giờ cao điểm. Qua đó, giúp ĐV-TN cũng như người dân tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Anh Huỳnh Ngọc Phương Nam, Bí thư Thành đoàn, cho biết: Sau 2 năm triển khai phong trào, có thể thấy nhận thức cũng như nếp sống, hành động của ĐV-TN và người dân có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tuổi trẻ thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần giữ gìn, xây dựng thành phố thân yêu ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh.