HĐND tỉnh giám sát công tác ứng phó với hạn hán tại huyện Thuận Nam

(NTO) Tiếp tục giám sát về công tác ứng phó với hạn hán gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, ngày 26-4, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thuận Nam và xã Phước Dinh. Cùng đi có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra tiến độ thi công công trình Hệ thống cấp nước Sơn Hải (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam). 

Theo báo cáo, tính đến nay, trên địa bàn huyện Thuận Nam đã có 1.515 con gia súc chết do hạn hán; 1.200ha diện tích lúa đông-xuân không sản xuất được. Hiện hồ Tân Giang còn khoảng 2,8 triệu m3, các hồ còn lại đều nằm ở mực nước chết. Nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các xã Phước Dinh, Phước Nam… Trước tình hình khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, huyện Thuận Nam đã phối hợp với các đơn vị, ban, ngành thực hiện tốt việc hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn, đã cấp gần 500m3 nước; phân bổ xong 189.285kg gạo hỗ trợ giáp hạt đợt I năm 2016 cho 12.619 nhân khẩu trên địa bàn huyện…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Thuận Nam và xã Phước Dinh cử cán bộ bám sát địa bàn để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đời sống và sản xuất của nhân dân vùng hạn hán, đặc biệt là nước sinh hoạt cho người dân; tuyên truyền trong Nhân dân chủ động dự trữ nguồn thức ăn và nước uống để bảo vệ đàn gia súc, đảm bảo không để dân đói, dân khát, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và đàn gia súc. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm tối đa diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng cây hoa màu ngắn ngày có khả năng chịu hạn tốt, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân…