UBND tỉnh họp trực tuyến triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Sáng 30/9, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước bệnh DTLCP đã xảy ra 1.005 ổ tại 46 tỉnh, phải tiêu hủy 63.623 con lợn. Tại tỉnh ta, từ ngày 23/9/2024 đến ngày 26/9/2024 đã có 2 ổ DTLCP tại 2 xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) và Bắc Sơn (Thuận Bắc) với tổng số lợn chết và tiêu hủy 237 con (chết 168 con, tiêu hủy 69 con). Nhận định tình hình bệnh DTLCP hiện nay trên cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh đó thời tiết thay đổi đang chuyển sang mùa mưa làm giảm sức đề kháng của gia súc, mầm bệnh DTLCP đã xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh và có nguy cơ lây lan rộng trong thời gian tới rất cao.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Để chủ động phòng, chống bệnh DTLCP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc chỉ đạo UBND các xã Nhơn Sơn, Bắc Sơn khẩn trương thành lập chốt kiểm soát, trực 24/24 giờ bên ngoài vùng dịch để thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp chống bệnh DTLCP; rà soát, thống kê tổng đàn lợn, thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2/2024 đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức tiêm vắc xin theo kế hoạch tiêm phòng; tuyệt đối không đưa lợn ra vào vùng dịch để chăn nuôi đối với cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh, chỉ được đưa lợn ra ngoài vùng dịch khi lợn khỏe mạnh, được xét nghiệm có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP và có sự giám sát của cơ quan thú y. Giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương, bám sát địa bàn, chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, tiêu độc khử trùng; hướng dẫn xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi rút DTLCP và chẩn đoán phân biệt đối với: Đàn lợn nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh DTLCP; đàn lợn nghi có tiếp xúc với đàn lợn mắc bệnh DTLCP; lợn chết không rõ nguyên nhân điều tra xác định nguyên nhân nếu nghi đàn lợn bị bệnh DTLCP. Phối hợp, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; đồng thời, duy trì trực đường dây nóng theo số 02593.504660. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với Sở NN&PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y. Trong đó, giao Công ty TNHH XD - TM và SX Nam Thành Ninh Thuận trong quá trình thu gom rác thải tại các địa phương phát hiện xác lợn vứt bỏ thì nhanh chóng báo cho UBND cấp xã tại địa bàn để phối hợp lực lượng chức năng truy xuất nguồn gốc và tiêu hủy theo quy định; các trang thiết bị, phương tiện thu gom rác phải được vệ sinh, tiêu độc hằng ngày. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khi phát hiện xác lợn ở sông, suối, kênh mương nhanh chóng báo cho UBND cấp xã tại địa bàn để phối hợp lực lượng chức năng truy xuất nguồn gốc và tiêu hủy theo quy định.