Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Thuận Bắc

(NTO) Chiều 12 - 4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Thuận Bắc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn tại xã Phước Kháng.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn tại thôn Kà Rôm (xã Công Hải).
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn tại xã Bắc Sơn. Ảnh: Văn Miên

Vụ đông - xuân 2015-2016, huyện Thuận Bắc chuyển đổi hơn 398 ha đất lúa sang trồng các loại cây màu; trong đó, đậu xanh 178,5 ha, diện tích còn lại là bắp, cỏ và các loại cây màu khác. Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi đạt được hiệu quả. Thời điểm hiện nay, có 35 ha đậu xanh gieo sớm đã thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 1,1 tấn/ha; được doanh nghiệp bao tiêu giá 27.000 đồng/kg.

Phát biểu tại những nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Việc chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa có ý nghĩa rất thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đề nghị huyện vận động nông dân tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi ở những vụ tiếp theo; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè - thu, mở rộng sản xuất đậu xanh ở khu vực cánh đồng thôn Láng Me, xã Bắc Phong, thôn Hiệp Kiết, Kà Rôm, xã Công Hải để tạo thêm thu nhập cho bà con, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi trong mùa hạn.

► Trước đó, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế Dự án Đập hạ lưu sông Dinh, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong tháng 7-2016.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Giao thông vận tải xác định chính xác vị trí công trình, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình triển khai thu hồi mặt bằng và xây dựng dự án phải tính tới phương án tối ưu nhằm đảm bảo công trình an toàn tuyệt đối và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đất sản xuất và nhà ở của người dân.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế dự án đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: Thế Quang

Dự án Đập hạ lưu sông Dinh là công trình có tính chất cấp bách, quan trọng cần triển khai ngay nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh (đoạn qua Tp. Phan Rang- Tháp Chàm và xã An Hải, huyện Ninh Phước); tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 4 triệu m3 nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông Dinh; góp phần cải thiện khí hậu khu vực Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch; có kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị.