Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 8-4, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; công tác chống hạn, xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện, quý I-2016, huyện Ninh Sơn xuống giống 6.069/5.027ha, đạt trên 120% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 87 tỷ đồng, đạt gần 48% dự toán năm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chống hạn được tập trung triển khai với việc chuyển đổi cây trồng trên 36ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp tại xã Mỹ Sơn, đào hồ và khơi thông kênh dẫn nước N8-7 cung cấp nước sinh hoạt cho 1.189 hộ dân xã Hòa Sơn, hỗ trợ kinh phí mua nước uống cho các xã... Về công tác bầu cử, huyện đã thành lập 10 Ban bầu cử HĐND cấp huyện và 65 Ban bầu cử HĐND cấp xã. Đã tiếp nhận 62 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 396 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Ninh Sơn.
 
 
Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Ninh Sơn huy động tối đa nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế. Đối với công tác chống hạn, phải linh động, sáng tạo theo xu thế mới, thành lập các tổ hợp tác quản lý sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả nhất. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp nâng cao giá trị chuỗi nông sản hàng hóa. Huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao toàn diện đời sống nông dân. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc để tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 theo tiến độ và đúng luật định; quan tâm công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình về tư tưởng của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn trong việc giới thiệu người tham gia ứng cử; tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa cuộc bầu cử; đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị trấn Tân Sơn.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Lương Sơn.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với xã Lâm Sơn.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, công tác chống hạn và tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn và xã Lâm Sơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương đã nỗ lực triển khai tốt các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm thời gian, đúng luật định. Đối với phát triển kinh tế, cần chú trọng việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý, ứng phó với khô hạn. Thị trấn Tân Sơn cần thực hiện tốt khâu quy hoạch, huy động tổng lực nguồn lực để phấn đấu trở thành đô thị loại 4. Xã Lương Sơn cần nhân rộng các mô hình hiệu quả để góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Xã Lâm Sơn cần tận dụng thế mạnh từ điều kiện tự nhiên để phát triển mô hình cây ăn trái gắn với du lịch và kết hợp chăn nuôi tập trung để phát triển kinh tế...

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Trường TH Lập Lá và Trường Mẫu giáo Lâm Sơn. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 10 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học và 20 thùng sữa cho Trường TH Lập Lá và Trường Mẫu giáo Lâm Sơn.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường TH Lập Lá.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trường Mẫu giáo Lâm Sơn.

Đến thăm dự án Khu tái định canh, định cư tại thôn Lập Lá (xã Lâm Sơn), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm ổn định cuộc sống của người dân. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ninh Sơn cân đối nguồn vốn từ dự án để triển khai thi công hệ thống mương dẫn nước từ kênh 19 Tháng 5 về khu vực cánh đồng 38 để người dân thôn Lập Lá có thể sản xuất 3 vụ/năm; quan tâm đến vấn đề điện, nước sinh hoạt cho khu tái định.

Đến thăm mô hình trồng ớt tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn do Tập đoàn KOICA-Hàn Quốc phối hợp với người dân địa phương thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn dự án tiếp tục hỗ trợ người dân về kỹ thuật, chuyển giao giống, cách làm hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao để người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm dự án Khu tái định canh, định cư tại thôn Lập Lá (xã Lâm Sơn).
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng ớt tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn.