Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các mô hình chống hạn tại huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 25-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước trên cây mía tại xã Mỹ Sơn và mô hình máy bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước trên cây mía tại xã Mỹ Sơn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình máy bơm nước
sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra
khu vực đào ao tích trữ nước tại xã Hòa Sơn (Ninh Sơn).

Theo báo cáo của Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh, hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước trên cây mía được đầu tư theo công nghệ Irael với kinh phí 53 triệu đồng/ha. Trong đó, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) hỗ trợ 33 triệu đồng, Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang hỗ trợ vay không lãi suất trong thời hạn 2 năm; tiết kiệm 60% lượng nước tưới so với hệ thống tưới tràn trước đây. Mô hình máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời được đầu tư kinh phí gần 71 triệu đồng/ha, trong đó IFAD hỗ trợ 50%, phần còn lại được Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang hỗ trợ vay không lãi suất trong 3 năm và hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo thu mua hết sản phẩm.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động chống hạn ở các địa phương, đặc biệt là các mô hình tưới nước tiết kiệm được triển khai hiệu quả. Đồng chí chỉ đạo Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh phối hợp với địa phương tính toán, triển khai mô hình trên các loại cây trồng chống hạn khác, hỗ trợ kỹ thuật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân; tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu và áp dụng mô hình tại địa phương.

Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra khu vực đào ao tích trữ nước tại xã Hòa Sơn (Ninh Sơn).