Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải

(NTO) Chiều ngày 24-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện công tác ngành giao thông vận tải và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự làm việc.

 Theo đánh giá, công tác quản lý giao thông, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, bảo đảm đúng kế hoạch. Công tác quản lý chất lượng thi công được tăng cường phối, kết hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất trên các công trình. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ bảo trỉ đường bộ, các tuyến đường hư hỏng đã dần được khắc phục đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận tải ngày càng tăng của xã hội. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đạt kết quả các quy định mới của Bộ GTVT và hướng dẫn của Tổng cục Đường sắt Việt Nam về lĩnh vực quan lý vận tải, phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh. Năng lực kiểm định xe cơ giới đường bộ được nâng lên do sử dụng phần mềm chương trình quản lý kiểm định, góp phần nâng cao kết quả bảo đảm khách quan, minh bạch, chính xác.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu ngành Giao thông vận tải phát biều tại buổi làm việc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Phước Đại- Phước Trung.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Ô Căm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành Giao thông vận tải đạt được trong thời qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ chủ chốt trong ngành phải thống nhất tư tưởng về phát triển các hạ tầng giao thông là vấn đề then chốt; phát huy hiệu quả trong việc huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng từ nông thôn đến thành thị, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông; vận tải đường bộ, kiểm soát, xử lý triệt để phương tiện ô tô qúa tải, quá khổ. Tăng cường quản lý chất lượng các công trình đang thi công; chú trọng công tác hậu kiểm, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường đã đưa vào sử dụng, kịp thời khắc phục những hư hỏng, đáp ứng nhu cầu giao thông- vận tải ngày càng cao của nhân dân. Bên cạnh đó, sớm thiết lập tuyến xe buýt Phan Rang – Cam Ranh và ngược lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và kết nối du lịch trong vùng…

Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Phước Đại- Phước Trung và dự án cầu Ô Căm thuộc địa bàn xã Phước Trung, huyện Bác Ái.