Chủ động ứng phó để giảm thiệt hại hạn hán gây ra

(NTO) Ngày 18-2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ về tình hình hạn hán. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nên dự kiến năm nay, hạn hán tiếp tục diễn ra với mức độ khốc liệt hơn năm 2015, tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tính đến ngày 17-2, lượng nước tích ở 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh còn hơn 64 triệu m3, đạt 33,49% dung tích thiết kế. Riêng hồ Ông Kinh và Tà Ranh không còn nước. Dòng chảy ở một số suối nhỏ xa đầu nguồn giảm lưu lượng, nguy cơ thiếu nước trong thời gian tới rất lớn.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Ứng phó với thời tiết khô hạn, vụ đông-xuân này, toàn tỉnh chuyển đổi 1.031ha cây trồng, trong đó 768ha đất lúa chuyển qua trồng màu. Tính đến nay, các địa phương thực hiện chuyển đổi được hơn 369ha đậu xanh và bắp, đạt 35,8% kế hoạch, phấn đấu đến cuối tháng này hoàn tất xuống giống. Để sản xuất đạt kết quả, ngay từ đầu vụ, ngành chức năng, các địa phương đã tích cực vào cuộc cùng với nông dân thực hiện nhiều giải pháp chống hạn có hiệu quả. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ động điều tiết nước tưới luân phiên theo hướng tiết kiệm, hợp lý, tiếp tục nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; Chi cục Thú y tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, duy trì kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam đề nghị thời gian tới, ngành Nông nghiệp, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tình hình hạn hán, chủ động ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện chuyển đổi cây trồng, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất. Hướng dẫn nông dân nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn tiết kiệm nước tưới để tạo nguồn thu nhập và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc trong điều kiện hạn hán. Xây dựng phương án điều tiết nước tưới cho sản xuất từng vụ, từng xứ đồng cụ thể, đảm bảo giảm thấp nhất thiệt hại cho sản xuất của người dân; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, điều chỉnh hợp lý kế hoạch cấp nước. Các địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi duy trì tổ dùng nước PIM để chủ động điều tiết nước tưới luân phiên, tiết kiệm theo phương pháp “nông-lộ-phơi”. Tổ chức nạo vét kênh mương định kỳ, khơi thông dòng chảy, tận dụng mọi ngưồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động công tác phòng, chống cháy rừng.