Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Diễn đàn Đối thoại “Đảng với thanh niên-Thanh niên với Đảng” năm 2015 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng về chủ đề “Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn về nội dung nêu trên.

Đồng chí Châu Thanh Hải
Bí thư Tỉnh đoàn

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, mục đích của diễn đàn “Đảng với Thanh niên-Thanh niên với Đảng” năm nay?

Đồng chí Châu Thanh Hải: Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chào mừng 40 năm Ngày giải phóng quê hương và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn chủ đề của diễn đàn đối thoại năm nay là “Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Đây là dịp để cán bộ, ĐV-TN, học sinh, sinh viên trực tiếp lắng nghe, lĩnh hội và nắm bắt những vấn đề về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Khuyến khích cán bộ, ĐV-TN mạnh dạn đề xuất những vấn đề mới, những giải pháp trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và “hiến kế” xây dựng các mô hình hay, hiệu quả trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là “cánh tay” đắc lực của Đảng.

Đồng thời thông qua diễn đàn, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, giúp cho tuổi trẻ tỉnh nhà được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những kiến nghị chính đáng trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi; phát huy vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng tại địa phương, đơn vị.

Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh và Anh hùng LLVT Chamaléa Châu
trao đổi với thanh niên tại Hội thảo khoa học: Đập tan “lá chắn thép” Phan Rang. Ảnh: V.M

Phóng viên: Qua diễn đàn lần này, thanh niên tỉnh nhà mong muốn, gửi gắm tâm nguyện gì lên các cấp ủy Đảng, thưa đồng chí?

Đồng chí Châu Thanh Hải: Để buổi đối thoại “Đảng với thanh niên-Thanh niên với Đảng” năm nay diễn ra được tập trung và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã gợi ý một số nội dung triển khai xuống các huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của ĐV-TN đề xuất kiến nghị, giải pháp về vấn đề xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng; việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị; những kết quả trong công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ; công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên trong lực lượng ĐV-TN là dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên nông thôn, công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên…

Qua tổng hợp nhiều ý kiến gửi về, cho thấy ĐV-TN trong tỉnh đặc biệt quan tâm, đề đạt giải pháp thiết thực để ĐV-TN đóng góp sức trẻ tham gia xây dựng và thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều cơ sở Đoàn mong muốn trong diễn đàn được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói về định hướng của Đảng trong công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên trẻ; mong muốn nhận được những chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, giải pháp để phát triển Đảng trong thanh niên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, nhà máy, xí nghiệp; chính sách dành cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên hoàn lương, khuyết tật…

Cũng qua diễn đàn lần này, các cấp bộ Đoàn mong muốn các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi nhằm khơi dậy và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát triển, vươn lên lập thân lập nghiệp, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, khắc phục những khó khăn, cống hiến hết mình cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!