Kết nạp 922 đảng viên mới

(NTO) Trong năm 2013, toàn tỉnh kết nạp được 922 đảng viên mới, vượt 22,94% kế hoạch giao, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 14.668 đồng chí.

Theo đó, đảng viên là nữ 421 đồng chí, chiếm 45,57%; dân tộc thiểu số 132 đồng chí, chiếm 1,40%; trong các tôn gíáo có 92 đồng chí, chiếm 1%; đoàn viên 665 đồng chí, chiếm 72 %; công nhân- lao động trực tiếp và nông dân 96 đồng chí, chiếm 1,04%; đảng viên mới có trình độ học vấn THPT 870 đồng chí, chiếm 94,36%, trình độ chuyên môn Trung cấp chuyên nghiệp 253 đồng chí, chiếm 27,44%, cao đẳng trở lên 412 đồng chí, chiếm 44,68%. Nhiều Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu giao. Trong đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh vượt cao nhất là 144%; huyện Bác Ái 45%; Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 44,44%; Đảng bộ huyện Thuận Nam 27%, Ninh Hải 21%.