Giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ

(NTO) Ngày 13-9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy hai khối các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ VIII. 36 đoàn đại biểu của Đảng ủy hai khối trong khu vực về dự hội nghị. Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,  Đảng bộ hai khối trong khu vực đã đạt được những kết quả bước đầu. Cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình mới; bước đầu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi của mình trong công tác và cuộc sống. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương…

 
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nghe báo cáo tham luận trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các Đảng ủy hai khối trong khu vực.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao cờ luân lưu cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương - đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ IX

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đánh giá cao vai trò, vị trí và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ hai khối đạt được. Đồng chí thông tin với đại biểu tỉnh bạn về những khát vọng vươn lên, mong muốn từng bước đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển. Trong tiến trình hội nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chiến lược dài hạn để đón nhận những giá trị mới, những cơ hội mới nhằm tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm phát triển theo mô hình kinh tế xanh - sạch - đẹp, xây dựng tỉnh thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước. Tin rằng, thông qua hội nghị đại biểu sẽ có điều kiện hiểu hơn về khát vọng của Ninh Thuận để cùng chia sẽ khó khăn của tỉnh trong quá trình phát triển.