Tri Hải, Phước Thái: Phát động và khởi công xây dựng các công trình nông thôn mới

(NTO) Ngày 9-8, UBND xã Tri Hải (Ninh Hải) đã tổ chức lễ phát động và khởi công xây dựng các công trình hạ tầng-Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã tại thôn điểm Tri Thuỷ 1.

Ngay sau lễ phát động, đơn vị thầu đã tiến hành thi công bê-tông hoá đường nội thôn Tri Thuỷ 1

Ngay sau lễ phát động, đơn vị thầu đã triển khai đưa vật tư đến và tiến hành thi công bê-tông hoá tuyến đường nội thôn Tri Thuỷ 1. Theo thiết kế, đây là tuyến đường B có chiều dài 115 m, rộng 3,5 m, được Nhà nước hỗ trợ trên 23 tấn xi-măng và kinh phí gần 22,5 triệu đồng, riêng nhân dân đóng góp trên 20 triệu đồng. Trong quá trình thi công, các doanh nghiệp đứng chân tại địa phương đã ủng hộ phương tiện vận chuyển và hỗ trợ 10% chi phí cát, sạn. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 7 ngày kể từ ngày khởi công.

Theo kế hoạch, sau khi tuyến đường trên hoàn thành, thôn Tri Thuỷ 1 tiếp tục thi công 2 tuyến đường nội thôn với tổng chiều dài trên 400 m. Từ kinh nghiệm thôn điểm này, Tri Hải sẽ triển khai thực hiện bê-tông các tuyến đường nội thôn của các thôn Tri Thuỷ 2, Khánh Tường và Khánh Hội trong thời gian tới.

►Ngày 9-8, UBND xã Phước Thái (huyện Ninh Phước) tổ chức lễ phát động và khởi công các công trình hạ tầng-chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đến nay, xã Phước Thái đã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm các tiêu chí: Quy hoạch, điện, bưu điện, nhà ở, hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, an ninh trật tự bảo đảm. Theo kế hoạch đến cuối năm 2013, xã sẽ thực hiện bê-tông hóa 8 tuyến đường nội đồng dài 5,42 km và 3 tuyến kênh mương nội đồng dài 1,7 km nhằm phấn đấu đạt tiêu chí về giao thông nông thôn.

Khởi công tuyến đường nội đồng từ cổng thôn Thái Hòa đến bờ tràn kênh Nam dài 800m.

Sau lễ phát động, UBND xã Phước Thái đã khởi công xây dựng công trình bê-tông hóa đường nội đồng đoạn từ cổng thôn Thái Hòa đến bờ tràn kênh Nam dài 800m, kinh phí đầu tư 638,3 triệu đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ 345,3 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 293 triệu đồng và ngày công. Xã Phước Thái tiến hành khởi công tuyến đường từ Trường TH Hoài Trung đi thôn Tà Dương dài 438m; tuyến kết nối đường Cạnh tranh nông nghiệp đến kênh L4 thuộc địa bàn thôn Hoài Ni dài 195m. Nguồn kinh phí đầu tư do Nhà nước và nhân dân đóng góp cho 2 tuyến đường này hơn 600 triệu đồng.