Giáo dân Phước An xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đồng bào có đạo ở khu dân cư Phước An 1 thuộc xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước nô nức vui đón mùa Nô- en 2012 trong tinh thần kính Chúa, yêu nước. Ban quản lý thôn phối hợp chặt chẽ với linh mục quản xứ vận động giáo dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Anh Trần Hoàng Kiệt, 50 tuổi, Trưởng Ban quản lý thôn Phước An 1 cho biết, toàn thôn hiện có 840 hộ, với 4.745 nhân khẩu, trong đó, trên 80% số hộ theo Công giáo. Đồng bào lương, giáo đoàn kết chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Với diện tích đất canh tác 332 ha chủ động tưới từ hệ thống kênh Nam và công trình thủy lợi Hồ Lanh Ra, nông dân đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa. Với diện tích bắp lai gieo trồng 293 ha cho sản lượng 1.758 tấn đưa Phước An 1 trở thành một trong những “vựa bắp” chủ lực của huyện Ninh Phước; canh tác 58 ha ruộng ba vụ lúa đạt năng suất bình quân 55- 60 tạ/ha.

Một góc khu dân cư Phước An.

Vụ mùa năm nay, Phước An 1 có 11 nông hộ áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên diện tích 5 ha cho năng suất đạt trên 8 tấn/ha, vượt 1,5 tấn so với ruộng đối chứng canh tác truyền thống; chăn nuôi phát triển với gần 6.000 con gia súc có sừng, trong đó đàn bò 2.100 con. Các gia đình giáo dân nêu gương sáng sản xuất- kinh doanh giỏi tiêu biểu ở xứ đạo Phước An như hộ ông Trần Văn Trinh, Trương Ngọc Châu, Bùi Ngọc Quảng…

Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi gia súc đem lại hiệu quả kinh tế cao, cuộc sống nông dân ngày càng thịnh vượng. Bà con chăm lo nuôi dạy con cái học hành chu đáo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khu dân cư Phước An 1 xây dựng đường giao thông nội thôn trên 4.500 m. Riêng trong năm 2012, xây dựng mới 1.500m đường giao thông với nguồn vốn đầu tư 2 tỷ đồng. Toàn thôn có trên 90% số hộ sử dụng nước sạch và 100% số hộ sử dụng điện lưới phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Số hộ nghèo hiện còn 47 hộ chủ yếu là người già neo đơn, thiếu lao động, chiếm 5,5%. Toàn thôn có 80% gia đình đạt tiêu chí Gia đình văn hóa; thôn Phước An 1 ba năm liền đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện.

Anh Bùi Ngọc Quảng nêu gương sáng làm kinh tế giỏi ở thôn Phước An 1

“Chúng tôi rất vui mừng thấy đời sống bà con giáo dân Phước An ngày càng đổi mới. Cấp ủy, chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc và tín đồ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng. Với vai trò Linh mục Quản xứ, tôi luôn vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đồng tâm góp sức xây dựng đời sống thôn xóm thịnh vượng. Bà con vui đón mùa Nô-en 2012 trong tinh thần tiết kiệm, đầm ấm, vui tươi”, Linh mục Nguyễn Đình Phiên, Quản xứ Phước An chia sẻ niềm vui.