Từ Thiện : Khởi sắc nông thôn mới

(NTO) Những ngày giữa tháng 11 năm nay, cán bộ và nhân dân thôn Từ Thiện thi đua sản xuất lập thành tích chào mừng 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống giao thông nông thôn đang được đơn vị trúng thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm điều kiện đi lại của nhân dân. Từ Thiện huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Thôn Từ Thiện hiện có 278 hộ, với 1.185 nhân khẩu sinh sống nhờ vào nuôi trồng, khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Với chiều dài bờ biển 4 km bãi ngang đã đem lại nguồn lợi thủy sản đáng kể cho nhân dân địa phương. Ngoài diện tích ao đìa nuôi tôm 63 ha với sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 500 tấn, Từ Thiện còn có 26 chiếc thuyền khai thác trên 300 tấn hải sản/năm. Đặc biệt, bãi rạn san hô bao bọc quanh làng giúp người dân địa phương khai thác mỗi năm khoảng 10 ngàn con tôm hùm giống, trị giá trên 1,5 tỉ đồng. Các loại rau câu, rong chân vịt, rong xanh được bà con vớt bán cho các chủ vựa có thu nhập 50- 70 ngàn đồng/người/ngày.

Mùa thu hoạch đậu phọng của nông dân thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

Nông dân Từ Thiện canh tác trên 100 ha trồng hoa màu ăn nước trời. Riêng cây đậu phộng năm nay, bà con gieo trồng 22 ha, đạt năng suất 3,5 tấn/ha. Thương lái thu mua đậu phộng tại ruộng với giá 13.000 đồng/kg, nông dân có lãi trên 20 triệu đồng/ha. Nông dân sử dụng cây đậu phộng kết hợp trồng cỏ chăn nuôi 270 con bò và 1.050 con cừu theo mô hình bán thâm canh. Nguồn lợi kinh tế biển kết hợp sản xuất nông nghiệp đem lại cuộc sống no ấm cho trên 80 % số hộ trong thôn. Các nông hộ nêu gương sáng trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng khu dân cư như Bùi Văn Vỏ, Cao Thị Lánh, Huỳnh Tài, Huỳnh Văn Muôn. Đời sống kinh tế phát triển, các gia đình như Hồ Văn Hiểu, Huỳnh Ẩn, Đỗ Thị Bích nuôi 2-3 con học đại học, cao đẳng. Tính đến nay, thôn Từ Thiện còn 53 hộ nghèo do già yếu neo đơn, đông con.

Từ nguồn Nhà nước hỗ trợ cho vùng bãi ngang, thôn Từ Thiện xây dựng trên 1,5 km giao thông nội thôn được bê-tông xi măng. Nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng tôn tạo đình làng, sửa chữa sân bóng đá, trường tiểu học. Cán bộ và nhân dân địa phương đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Qua bình chọn, Từ Thiện có 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa góp phần giữ vững tình hình an ninh- trật tự, an toàn xã hội địa bàn dân cư. Ban công tác Mặt trận thôn Từ Thiện vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2011.

Đường giao thông thôn Từ Thiện được đầu tư bê tông xi măng. Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Nguyễn Văn Bi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Từ Thiện phấn khởi nói:” Đời sống người dân địa phương được nâng cao, khu dân cư ngày càng khởi sắc. Chúng tôi tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng góp phần cùng xã Phước Dinh đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.