Nam Cương xây dựng nông thôn mới

(NTO) Chúng tôi về Nam Cương vào dịp toàn tỉnh kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ít ai ngờ làng cát ven biển vốn dĩ nghèo khó nhưng chỉ sau gần bốn thập kỷ đất nước yên hàn, nông dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới phồn vinh. Nam Cương là khu dân cư điển hình xóa nghèo nhanh và bền vững tiêu biểu của xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Anh Hồ Minh Tuyến 41 tuổi, Trưởng thôn Nam Cương cho biết toàn làng hiện có 117 hộ với 465 nhân khẩu. Nông dân khai thác mạch nước ngầm chủ động bơm tưới 40 ha đất canh tác bảo đảm đời sống gia đình no ấm. Các loài cây trồng ngắn ngày như cà rốt, củ cải trắng, cà chua, hành tím, măng tây thích nghi vùng đất cát ven biển đem lại giá trị kinh tế cao. Bà con đầu tư thâm canh đưa năng suất cà rốt, củ cải trắng đạt 3-4 tấn/sào. Với thời gian gieo trồng 45 ngày, mỗi sào củ cải trắng cho thu nhập trung bình 5-7 triệu đồng. Tháng 6 năm 2012, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Khoa học- Công nghệ hỗ trợ gia đình Hồ Minh Trung và Hồ Minh Tuyến trồng thử nghiệm 2 sào măng tây theo tiêu chuẩn VietGap. Sau bốn tháng chăm sóc, cây măng tây cho thu nhập 5- 6 triệu đồng/sào/tháng. Trung tâm Thông tin- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hỗ trợ anh Nguyễn Thảo xây dựng nhà lưới rộng 500 mét vuông sản xuất rau an toàn. Mô hình nhà nước lắp đặt hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước, ít sâu bệnh hại đem lại thu nhập cao.

Anh Nguyễn Thảo với mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới.

Anh Hồ Minh Tuyến đưa chúng tôi ra cánh đồng dưới chân động cát trắng “tận mục sở thị” nhịp sống mới của cư dân địa phương. Các loài cây rau màu sản xuất theo hướng an toàn trải xanh ngút ngát trong nắng sớm tháng Tư. Hệ thống điện ba pha được Ban quản lý Dự án cạnh tranh nông nghiệp đầu tư phục vụ tốt nhu cầu bơm tưới của nông dân. Ngừng tay đánh hàng chuẩn bị xuống giống đậu phọng vụ hè thu, anh Nguyễn Văn Minh Quân 43 tuổi phấn khởi nói: “Gia đình tui canh tác 1,2 ha đất màu khoan giếng bơm tưới luân canh cây trồng quanh năm. Sáng nay, tui vừa nhổ 1 sào củ cải trắng đạt 4 tấn bán với giá 3.000 đồng/kg. Trừ hết chi phí, tui còn lãi ròng 10 triệu đồng. Gia đình đang còn 4 sào củ cải trắng tiếp tục thu hoạch trong vài ngày tới. Củ cải trắng chỉ cần nằm giá ổn định 2.000 đồng/kg là bà con nông dân Nam Cương dư ăn dư mặc”.

Nguyễn Văn Minh Quân, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn An, Võ Non… là những nông dân điển hình tiêu biểu phong trào thi đua sản xuất giỏi của làng cát Nam Cương. Tính đến nay toàn thôn chỉ còn 6 hộ nghèo do già yếu neo đơn, thiếu sức lao động, chiếm 5% số hộ sinh sống tại địa phương. Nhiều gia đình hôm sớm làm ăn dành dụm vốn liếng gởi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại lên tới nửa…tỉ đồng. Đời sống kinh tế phát triển, nông dân xây dựng nhà ở khang trang và đầu tư chăm lo nuôi con ăn học chu đáo. Toàn thôn có trên 20 em đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và 80 học sinh học phổ thông các cấp ở địa phương. Bản thân trưởng thôn Hồ Minh Tuyến cũng vừa tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp. Nhờ có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp giúp gia đình anh làm ăn hiệu quả đi đầu trong các mô hình sản xuất rau an toàn tại địa phương.

Nông dân Nam Cương thu hoạch củ cải trắng đạt 3-4 tấn/sào.

Đồng chí Trần Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Hải nhận xét:” Nam Cương là khu dân cư tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Chi bộ Nam Cương có ba đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu sản xuất giỏi nêu gương cho bà con nông dân học tập làm theo. Các chương trình đầu tư của Nhà nước và của các sở ngành, đoàn thể kết hợp tinh thần nỗ lực vươn lên của nông dân đã làm thay đổi căn bản đời sống của người dân địa phương sau 38 năm giải phóng quê hương. Cấp ủy xã tiếp tục vận động nhân dân Nam Cương đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới giàu đẹp”.