Đóng cửa cơ sở chữa bệnh không phép

(NTO) Ngày 31-1, ông Phan Quốc Thiên, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải (Ninh Hải) cho biết: Sau khi có thông tin về việc bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải chữa bệnh nhưng không có giấy phép; chỉ dùng tay bóp vùng bụng và cấp thuốc dạng tễ nhưng chữa bách bệnh, UBND xã đã tổ chức đoàn tới kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, hộ bà Thoa đã đóng cửa cơ sở chữa bệnh, từ đó đến nay qua theo dõi không phát hiện thấy bà mở cửa khám, chữa bệnh nữa.

Được biết, hơn hai năm qua, bà Thoa mặc dù không có bằng cấp chuyên môn, trình độ văn hóa chưa hết lớp 5 nhưng tự nhận chữa được mọi loại bệnh nan y, mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhân (chủ yếu ở ngoài tỉnh) tới điều trị.