Đoàn phường Thanh Sơn: Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm

(NTO) Trong thời gian qua, Đoàn phường Thanh Sơn (Phan Rang-Tháp Chàm) đã phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng địa phương tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chị Võ Thiên Sương, Bí thư Đoàn phường Thanh Sơn, cho biết: Để tham gia tốt phong trào này, Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch và lập đội thanh niên xung kích tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày lễ, tết; kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng; vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh buôn bán; tham gia đứng chốt tại các ngã tư hướng dẫn giao thông… Song song đó, tổ chức Đoàn trong các nhà trường phối hợp với Công an địa phương tổ chức cho đoàn viên, học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, giúp các em học tập tốt hơn, hạn chế tình trạng bỏ học, tụ tập băng nhóm …

Đoàn Thanh niên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia công tác cảm hóa, giúp đỡ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh - thiếu niên tại địa bàn. Trong năm 2012, Đoàn phường Thanh Sơn đã nhận giáo dục cảm hóa 12 em có nguy cơ vi phạm pháp luật, đến nay đã có 4 em tiến bộ và hiện đang sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn cơ sở tại địa phương. Song song với những việc làm trên là những hoạt động hỗ trợ vốn làm ăn, giới thiệu việc làm cho thanh- thiếu niên… nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để làm việc, giúp thanh niên tránh xa những cám dỗ của tệ nạn xã hội.

Đoàn phường còn thường xuyên tuyên truyền sâu rộng cách phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và Gia đình, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm… qua đó, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh- thiếu niên đối với việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Chị Võ Thiên Sương cho biết thêm: Trong thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động đoàn viên – thanh niên tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Sơn học tập và làm theo lời Bác”, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của thanh niên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.