Lãnh 20 năm tù sau 9 năm giết người, chạy trốn

(NTO) Ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Ngọt (SN 1962) trú tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) 20 năm tù giam về tội giết người. Đồng thời Tòa buộc bị cáo bồi thương cho gia đình bị hại số tiền 106 triệu đồng.

Đầu năm 2003, Ngọt từ quê vào Ninh Thuận làm công nhân cho Công ty xây dựng giao thông Sài Gòn, đang thi công cầu trên tuyến đường quốc lộ 27B, đoạn thuộc xã Phước Thắng, huyện Bác Ái do anh Đào Nhật Thăng làm tổ trưởng giám sát.

 
Bị cáo Nguyễn Mạnh Ngọt tại phiên tòa.

Vào khoảng 14 giờ ngày 27-6-2003, vì trời sắp mưa nên Ngọt yêu cầu cho nghỉ nhưng anh Thăng không đồng ý, hai người sinh ra mâu thuẩn, Ngọt bỏ việc đi uống rượu. Đến 18 giờ cùng ngày, Ngọt trở về, yêu cầu thanh toán tiền công, anh Thăng từ chối, hai người to tiếng qua lại. Sau đó, anh Thăng vừa quay lưng đi, Ngọt chụp lấy con dao để gần đó chém một nhát trúng vào lưng, Thăng quay đầu lại, Ngọt tiếp tục đâm một nhát vào ngực trái anh. Nghe tiếng la, mọi người chạy tới, đưa đi bệnh viện, do vết thương quá nặng, nên anh Thăng đã tử vong trên đường đi. Gây án xong, Ngọt bỏ trốn, đổi tên và sinh sống ở nhiều nơi khác nhau. Đến ngày 11-3-2012, Ngọt bị Công an Ninh Thuận bắt tại tỉnh Đắc Lắc theo lệnh truy nã. Xét thấy hành vi của Nguyễn Mạnh Ngọt rất nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, xâm hại đến tính mạng của người khác nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.