Thêm 2 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế về xét nghiệm

Ngày 6-8, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh đã đón nhận chứng nhận ISO 15189:2007 dành cho các phòng xét nghiệm y khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phạm vi áp dụng của ISO 15189:2007 là các phòng xét nghiệm y khoa, nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và tự đánh giá năng lực của các phòng xét nghiệm. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là cho phép các phòng xét nghiệm tổ chức quy trình thực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện dịch vụ xét nghiệm.

Để được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007, một cơ sở xét nghiệm cần khoảng 12-18 tháng hoặc lâu hơn để xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh là 2 trong số 6 cơ sở y tế tại Việt Nam mà Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và tổ chức phi chính phủ FHI 360 hỗ trợ nâng cấp phòng xét nghiệm lên chuẩn ISO 15189 bằng nguồn kinh phí từ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Được biết, từ năm 2005 đến nay, PEPFAR đã cung cấp xét nghiệm HIV cho hơn 300.000 người tại TP Hồ Chí Minh; và cho đến tháng 6 năm 2012, PEPFAR đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc đặc trị HIV cho gần 29.000 nam giới, phụ nữ và trẻ em tại TP Hồ Chí Minh.

Nguồn www.chinhphu.vn