Triển lãm tài liệu, hiện vật về “Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Chiều 18-7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã khai mạc triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật và sách tiêu biểu về “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 1962 - 2012”.

Tới dự Triển lãm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Buonnhang Vorachith; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Phankham Viphavanh và đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm Việt Nam.

Triển lãm ảnh do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng hai nước tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (từ ngày 18/7 -15/9/2012) và tại Bảo tàng Kayson Phomvihane, Thủ đô Vientiane, Lào (từ ngày 17/7-15/9/2012).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam, Lào cắt băng khai mạc triển lãm
“Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” . (Ảnh: Chinhphu.vn)

Với 108 ảnh, 38 tài liệu, 40 hiện vật khối và gần 100 đầu sách tiêu biểu nhất để trưng bày, trong đó có nhiều hiện vật quý lần đầu tiên được công bố, triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 1962 - 2012” giới thiệu với công chúng, nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào về mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt của hai Đảng, hai dân tộc ngày càng phát triển bền vững và thúc đẩy sự hợp tác giữa hai cơ quan Văn phòng của hai Đảng anh em, đồng thời giới thiệu với đông đảo công chúng về giá trị của tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Buonnhang Vorachith
tham quan triển lãm. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Nội dung triển lãm được chia thành 3 phần chính theo các giai đoạn phát triển: Thiết lập quan hệ ngoại giao và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào chống đế quốc xâm lược (1962 -1975); Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện (1977 - 1986); Nâng quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới (1987 - 2012). Đồng thời, tại Triển lãm cũng sẽ tổ chức chiếu phim về quan hệ Việt Lào.

Đông đảo người dân đã đến với triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ảnh, tài liệu và hiện vật trưng bày tại triển lãm là những minh chứng lịch sử phản ảnh quan hệ Việt Nam - Lào và hai nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương, có truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, về sau trở thành hai đảng lãnh đạo cách mạng hai nước, mối quan hệ đoàn kết của hai dân tộc càng phát triển, trở thành quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia.

Ảnh, tài liệu và hiện vật trưng bày tại triển lãm là những minh chứng lịch sử phản ảnh quan hệ
đặc biệt Việt Nam – Lào. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh triển lãm này có ý nghĩa lịch sử xã hội, nhân văn sâu sắc, thông qua những tài liệu hiện vật lịch sử chân thực và những hình ảnh quý giá đang được lưu giữ, sưu tầm được.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 1962 - 2012” không chỉ giới thiệu với người xem những năm tháng hào hùng của liên minh chiến đấu Việt – Lào chống xâm lược, mối quan hệ hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn phản ánh mối quan hệ thủy chung, trong sáng và mẫu mực đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam đã được hai dân tộc dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam, Lào, cần phải được kế thừa, bảo vệ, gìn giữ, nâng niu và phát triển lên tầm cao mới, cho hôm nay và mãi mãi mai sau.

Nguồn www.chinhphu.vn