Gia đình thương binh hiếu học

(NTO) Chúng tôi đến thăm anh Hoàng Ngọc Phan, 57 tuổi, ở khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Gia đình anh nêu gương sáng tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Vượt lên thương tật, anh chăm lo nuôi dạy các con học hành thành đạt.

Anh Hoàng Ngọc Phan, quê gốc ở huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương. Đầu năm 1974, anh lên đường nhập ngũ, được tổ chức điều động về Tiểu đoàn 610 thuộc Tỉnh đội Ninh Thuận. Phát huy vai trò tiền phong của người đảng viên trẻ, anh cùng đồng đội chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công, tô thắm thêm màu cờ truyền thống Đơn vị 610 Anh hùng. Sau ngày thống nhất đất nước, anh công tác tại cơ quan Quân sự huyện Ninh Phước. Đến giữa năm 2003, anh nghỉ hưu với cấp hàm Trung tá. Anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những lần tham gia chiến đấu trên chiến trường Ninh Thuận, anh bị thương phần đầu và phần chân được xếp loại thương binh ¾.

 
Anh Hoàng Ngọc Phan động viên con chăm lo học tập.

Trò chuyện với anh Hoàng Ngọc Phan, chúng tôi bất ngờ khi biết anh cùng nhóm công tác cơ quan Quân sự huyện Ninh Phước quy tập trên 500 mộ liệt sĩ. Với trách nhiệm trợ lý chính trị, anh được lãnh đạo cơ quan phân công phụ trách tổ quy tập. Anh cùng đồng đội tổ chức tìm kiếm, xác minh, trực tiếp bốc trên 500 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trên chiến trường Ninh Thuận. Anh Phan không giấu được xúc động khi kể về kỷ niệm những năm tháng làm công tác quy tập, đưa đồng đội về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Khi về nghỉ hưu, tuy thường xuyên đau ốm nhưng anh đã vượt lên bệnh tật, nuôi dạy ba người con học hành thành đạt. Cháu Hoàng Văn Thanh tốt nghiệp THPT, lên đường nhập ngũ, hiện nay mang cấp hàm Trung úy, công tác tại cơ quan Quân sự huyện Thuận Bắc. Cháu thứ hai là Hoàng Đại Nam, tốt nghiệp Đại học Quân sự, công tác tại Sư đoàn 10 đóng quân ở Tây nguyên. Cô con gái út Hoàng Thị Yến Nhi, đang học năm thứ nhất chuyên ngành Bác sĩ đa khoa thuộc Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Cháu là học sinh xuất sắc lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, niên khóa 2010- 2011.

“Tuy thường xuyên bệnh tật nhưng tôi luôn động viên các cháu cố gắng học tập góp phần xây dựng quê hương. Thời kỳ còn khó khăn, vợ chồng tôi tiêu dùng dè sẻn, dành dụm chăm lo cho ba đứa con ăn học. Tôi rất mừng khi nhìn thấy các cháu đều trưởng thành”, anh Hoàng Ngọc Phan nói.