Cướp giật tài sản, lãnh 42 tháng tù giam

(NTO) Ngày 10-4, tại phường Kinh Dinh, Toà án nhân dân Tp.Phan Rang – Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn La (SN 1993) và 18 tháng tù giam với Đào Thi (SN 1992), cùng ngụ tại xã Phước Hải (Ninh Phước) về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 8-1-2012, sau khi uống rượu, bia xong, Nguyễn La rủ Đào Thi đi Phan Rang-Tháp Chàm cướp giật để có tiền tiêu xài. Đến đường Đoàn Thị Điểm, trước bến xe Tân Hoàng Anh, La phát hiện chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1976), ngụ phường Phủ Hà chạy xe cùng chiều có đeo sợi dây chuyền (trị giá hơn 7 triệu đồng) trên cổ, Thi chạy xe áp sát, La ngồi sau đưa tay giật lấy sợi dây chuyền, làm cho chị Tâm ngã xuống đường, 2 tên bỏ chạy khoảng 20 mét thì va chạm với một xe mô-tô khác chạy ngược chiều. Lúc này, nghe chị Tâm tri hô, người dân đi đường đã bắt giữ được Thi và giao cho công an, còn La chạy thoát thân. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ được Nguyễn La.

Hai bị cáo Nguyễn La và Đào Thi tại phiên tòa