Nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh

• Lúc 19 giờ ngày 2-4, chị Nguyễn Thị Chi, trú ở phường Đạo Long, điều khiển mô tô lưu thông trên đường 21 Tháng 8. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường Mỹ Hương (TP. Phan Rang – Tháp Chàm) thì bị 2 thanh niên đi trên mô tô (không rõ biển số) chạy cùng chiều giật của chị 1 sợi dây chuyền, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

• Lúc 20 giờ ngày 2-4, chị Trần Thị Như Oanh, trú ở phường Bảo An điều khiển mô tô chở phía sau mẹ ruột là bà Lê Thị Tâm, lưu thông trên đường 21Tháng 8. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường Phước Mỹ thì bị 2 thanh niên đi trên mô tô (không rõ biển số) chạy cùng chiều giật của bà Tâm 1 sợi dây chuyền, 13 chỉ (vàng 18k), trị giá khoảng 30 triệu đồng.

• Lúc 12 giờ ngày 3-4, anh Trần Hưng Duy, thường trú ở thôn Nha Hố (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) đi mô tô biển số 85F1 - 02338 đến quán ăn Cỏ Hồng thuộc khu phố 6, phường Thanh Sơn (TP. Phan Rang – Tháp Chàm) ăn cơm trưa và dựng xe trước cửa quán. Sau đó, phát hiện mất xe, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

• Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 3-4, bà Nguyễn Thị Hương, thường trú ở khu phố 3, phường Văn Hải (TP. Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển mô tô biển số 85B1-03353 lưu thông trên đường 21 Tháng 8. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 10, phường Phước Mỹ thì bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô kiểu dáng Wave chạy cùng chiều và giật của bà Hương 1 sợi dây chuyền 2,5 chỉ (vàng 18 k) rồi tẩu thoát, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 6 triệu đồng.

Từ những vụ việc nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm điều tra xử lý để đem lại bình yên cho nhân dân. Mặc khác, người dân cần đề cao cảnh giác, tránh những mất mát đáng tiếc xảy ra.