Bốn ngư dân gặp nạn trên biển được cứu sống

(NTO) Ngày 9-4, bốn ngư dân tỉnh ta gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển đã được cứu sống và trở về nhà an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khoảng 13 giờ ngày 8-4, tàu cá NT 90663  có công suất 125CV do ông Nguyễn Thanh Tỉnh, sinh 1968 ở phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang cùng hai người con là Nguyễn Minh Tuấn, sinh 1989, Nguyễn Minh Phụng, sinh 1993 và một người cháu tên là Phạm Văn Thắng, sinh 1983 đang kéo lưới  tại vị trí 11 độ 28 phút  độ vĩ Bắc, 109 độ 08 phút độ Kinh đông thuộc vùng biển tỉnh ta thì bất ngờ bị nghiêng về phía phải và lật úp.

Cả 4 người, đã kịp nhảy ra khỏi tàu vớ được can nhựa làm phao. Sau hơn 3 giờ vật lộn, lênh đênh trên biển, cả bốn ngư dân đã được các thủy thủ trên tàu hàng Hà Hiền 09 đi qua, phát hiện cứu vớt lên tàu, trong tình trạng bị kiệt sức. Sau khi sơ cứu và chăm sóc sức khỏe, tàu hàng này đã liên hệ về đất liền và được với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 hướng dẫn để đưa bốn ngư dân bị nạn về hướng Nha Trang, đồng thời điều tàu nghiệp vụ tiếp cận đưa bốn ngư dân vào bờ an toàn.

Hiện Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đang tổ chức lực lượng xuống động viên thăm hỏi gia đình thuyền viên gặp nạn, đồng thời kiến nghị hướng giúp đỡ gia đình sớm khôi phục ổn định sản xuất.