Kỷ niệm ngày Nước thế giới (22-3) và Khí tượng thế giới (23-3)

Cùng với 189 quốc gia thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), Việt Nam hưởng ứng tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22-3) và Ngày Khí tượng thế giới (23-3). Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay là: “Nước và An ninh lương thực”. Và chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới là: “Tăng cường sức mạnh cho tương lai bằng thông tin thời tiết, khí hậu và nước”.

(NTO) Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới là những sự kiện quốc tế được tổ chức vào nửa cuối tháng ba hàng năm. Với mục đích nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất thấy được tầm quan trọng của thời tiết, khí hậu và nguồn nước sạch. Để góp phần tăng cường quản lý bền vững những nguồn tài nguyên quý giá này.

 
UN-Water và FAO công bố Logo Ngày Nước Thế Giới 2012. Nguồn Internet.

Vào mỗi năm, Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới sẽ chọn ra một chủ đề khác nhau để phản ánh những khía cạnh khác nhau về vấn đề thời tiết, khí hậu và nguồn nước sạch. Mục tiêu của Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm nay là tập trung sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào những vấn đề nóng bỏng như: An ninh lương thực đứng trước bối cảnh gia tăng dân số, phát triển đô thị hóa đã và đang tạo nên những áp lực ngày càng lớn tới tài nguyên nước, gây ra tình trạng thiếu nước dẫn tới cạn kiệt nguồn nước. Trong khi đó, biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn tới chế độ thời tiết thủy văn ngày càng trở nên cực đoan và dị thường hơn. Và cụ thể là làm sáng tỏ những lợi ích do thông tin thời tiết, khí hậu và nước mang lại cho các ngành kinh tế và xã hội.