Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị”

Sau 1 năm (2011) TP Cần Thơ thực hiện chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị”, diện mạo thành phố đã khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp hơn… Trung tâm đô thị ở các quận, huyện đều khởi sắc và tiếp tục kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn nữa trong năm 2012...

* Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận

Quận Bình Thủy đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng
2 bên tuyến đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Anh khoa

Năm qua, quận Ninh Kiều là địa phương có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra góp phần cải thiện bộ mặt đô thị trung tâm thành phố. Các tuyến đường chính quận Ninh Kiều đã được trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng... Công tác tuyên truyền được quan tâm nhiều hơn, năm qua quận đã phát gần 16.000 tờ bướm, trên 5.500 tờ cam kết không vi phạm nếp sống văn minh đô thị, tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền với trên 21.000 lượt người tham gia. Trên 350 tin, 36 bài phản ánh trên đài truyền thanh quận; lắp đặt nhiều pa-nô, áp-phích tuyên truyền về an toàn giao thông... Ngành chức năng quận kiểm tra phát hiện trên 6.900 trường hợp vi phạm mua bán lấn chiếm lòng lề đường; 188 trường hợp đặt quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; có 8.048 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, phạt hành chính trên 3,2 tỉ đồng. Ngoài ra, quận kiểm tra và xử lý 310 trường hợp xây dựng trái phép, không phép. Các tuyến đường Hòa Bình, Nguyễn Trãi, một đoạn đường 30 Tháng 4 và đường 3 Tháng 2 là những tuyến đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... từ thực tế các phong trào, kết quả lớn nhất là ý thức chấp hành của người dân được nâng lên.

Quận Cái Răng năm qua cũng tập trung xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Đồng thời sắp xếp lại 4 chợ (Lê Bình, Số 10, Cái Chanh, 586) hoạt động nề nếp hơn. Hàng tháng, công an quận kết hợp với công an phường ra quân xử lý, dọn dẹp lòng lề đường, hành lang lộ giới, bước đầu tạo được ý thức người dân tôn trọng pháp luật, “Trật tự, kỷ cương đô thị”...

Năm 2011, quận Bình Thủy đã đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Trên địa bàn quận hiện có 27 đồ án quy hoạch; trong đó 9 dự án quy hoạch đang triển khai thực hiện, 5 dự án quy hoạch kêu gọi đầu tư và còn lại là các quy hoạch do Nhà nước quản lý. Bình Thủy triển khai công bố ra dân 3 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, thực hiện rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn, tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý những dự án chậm triển khai, dự án không khả thi (kiến nghị Sở Xây dựng thành phố xóa bỏ 1 quy hoạch và điều chỉnh 3 quy hoạch không còn phù hợp...). Ngoài ra, ngành chức năng quận tăng cường kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch được phê quyệt, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai quy hoạch, không phép, sai phép, không phù hợp với các quy định hiện hành...

Hưởng ứng chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” năm 2011 của TP Cần Thơ, năm qua, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai đã tập trung cho công tác quản lý trật tự xây dựng. Bộ mặt đô thị trung tâm tại 2 huyện này cũng khởi sắc đáng kể, nhiều tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp...

* Đề ra mục tiêu cụ thể hơn...

Khi thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị” nhiều địa phương còn bỡ ngỡ, công tác triển khai gặp không ít khó khăn. Song, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố và người dân đồng tình hưởng ứng, bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng thành phố, vẫn còn nhiều hạn chế nhất định như: chất lượng tuyên truyền và kết quả mang lại còn hạn chế, chưa tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức của người dân trong thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa tốt. Việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu mô hình mẫu để rút kinh nghiệm và nhân rộng...

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, năm 2012 sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động sâu rộng phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt đưa nội dung thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị” vào chương trình của các cấp học để hình thành sự nhận thức căn bản cho các công dân nhỏ tuổi của thành phố về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Phổ biến những thành quả và cách làm điển hình đến đông đảo người dân học tập kinh nghiệm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử phạt lập lại trật tự kỷ cương đô thị cho thành phố tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2012...

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, năm 2012 cần tiếp tục tập trung cho công tác quản lý về trật tự xây dựng, quy hoạch; trật tự an toàn xã hội; ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và môi trường... phải phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giữ gìn vệ sinh đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy, cho biết: Năm 2012, quận xác định tiếp tục đẩy mạnh lập lại “Trật tự, kỷ cương đô thị” trên địa bàn. Nhân rộng mô hình khu vực không có nhà xây dựng không phép, sai phép ra các phường; trong năm 2011 quận thực hiện thí điểm mô hình này tại phường Long Hòa đã mang lại hiệu quả. Tiếp tục duy trì và xây dựng 2 tuyến đường Nguyễn Truyền Thanh và Trần Quang Diệu xanh-sạch-đẹp. Ngoài ra, mỗi phường tiếp tục thực hiện 2 công trình, sản phẩm chỉnh trang đô thị (chọn 2 tuyến đường trồng cây xanh, gia cố lề...).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng, cho rằng: Để thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị” thành công cần có sự đồng thuận trong dân. Dân nghe, dân hiểu, dân làm thì mới sớm phát huy hiệu quả. Thời gian tới, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trong cộng đồng dân cư về trật tự kỷ cương xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị cung cấp điện, nước và sẽ không cung cấp điện, nước cho công trình xây dựng không có giấy phép. Đảm bảo mọi người dân đều biết về quy định xây dựng nhà ở không những tạo mỹ quan đô thị quận mà còn nâng cao ý thức trong dân. Kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng không phép, trái phép, sai quy hoạch, nhà siêu mỏng...

Nguồn Báo Hànộimới