Trường THPT Nguyễn Du: Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với xây dựng "thương hiệu"

Ngay từ đầu năm học 2011-2012, Hội đồng sư phạm Trường THPT Nguyễn Du đồng thuận thực hiện phương châm nâng cao chất lượng gắn với xây dựng “thương hiệu”. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đoàn kết, không ngừng áp dụng phương pháp giáo dục mới, xây dựng nhà trường trở thành đơn vị tiêu biểu của ngành GD&ĐT. Trong những năm học gần đây, nhà trường có bước phát triển mới toàn diện, tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân địa phương.

(NTO) Trường THPT Nguyễn Du đã chủ động vượt khó vươn lên tạo cho mình một diện mạo mới. Nhà nước đầu tư xây dựng mới 20 phòng học khang trang, thiết bị dạy học được đảm bảo, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao. Đơn cử, năm học 2009- 2010 tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 80,37%, cao hơn kết quả chung của tỉnh là 11%; học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng đạt 50%. Năm học 2010- 2011, học sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,22%, cao hơn kết quả chung của tỉnh 8%; học sinh đậu đại học, cao đẳng là 55 % . Liên tục trong bốn năm, từ 2008 đến 2011, nhà trường luôn có học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Riêng năm học 2009-2010, Trường THPT Nguyễn Du có một học sinh đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia môn Lịch sử. Đây là kết quả đáng mừng mà tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã dành được trong năm học vừa qua. Ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới 2011- 2012, Ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể thầy, cô giáo đề ra phương hướng dạy và học tích cực, thầy hướng dẫn, trò chủ động tiếp thu, các em học sinh tự ý thức nghiên cứu bài trước khi đến lớp. Chú trọng hiệu quả giáo dục gắn liền với thực tiễn, lý thuyết đi đôi với thực hành. Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ mang tính ứng dụng. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi, luôn tìm tòi, sáng tạo nhằm rút ra kinh nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy.

Cô giáo Phan Nhật Trang, giáo viên Ngữ Văn chăm lo giảng dạy học sinh. Ảnh: Sơn Ngọc

Cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu luôn có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học 2011-2012, nhà trường có 2 giáo viên tốt nghiệp thạc sỹ, 3 giáo viên học xong chương trình đào tạo thạc sĩ, chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp và 7 giáo viên khác đang theo học cao học. Trường phấn đấu đến năm 2015 có 30% cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ chuyên ngành sư phạm. Mặt khác, nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Trường THPT Nguyễn Du huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục. Nhà trường huy động được trên 250 triệu đồng xây dựng cổng trường, bê tông hóa sân trường và cải tạo vườn trường, đường nội bộ. Công đoàn nhà trường thực sự là mái ấm chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn tích cực trong phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hoạt động đoàn thể đã góp phần tích cực trong giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh.

Trường THPT Nguyễn Du là một trong ba trường THPT được ngành GD&ĐT đầu tư phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2012. Đến nay, nhà trường đã đạt 4/5 tiêu chí trường chuẩn quốc gia cấp THPT. Tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất đang được Sở GD&ĐT đầu tư xây dựng giúp nhà trường đạt chuẩn theo kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.