Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận

Sáng 15/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Lãnh đạo các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Thuận, Yên Bái, Lâm Đồng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 5, Vùng 4 Hải quân, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; đại diện những người tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Ninh Thuận; cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, doanh nghiệp tiêu biểu.

Lãnh đạo trung ương và tỉnh dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: P.Bình

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới các đại biểu tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đến Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, các bậc tiền bối, lãnh tụ xuất sắc của Đảng, các Anh hùng liệt sĩ đã trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng vẻ vang, sau 50 năm giải phóng, nhất là sau 33 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2025), Ninh Thuận đã có bước tiến dài trên chặng đường đổi mới và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Bình

Nền kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ, tăng trưởng cao. Hạ tầng kinh tế-xã hội có sự phát triển vượt bậc. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt tiệm cận với mức bình quân của cả nước; chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đã tạo động lực mới, đột phá cho phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai những dự án lớn, trọng điểm như: Nhà máy điện hạt nhân, điện khí LNG, thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi, trung tâm dịch vụ công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, trung tâm dữ liệu quốc gia… Các thiết chế văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm chăm lo. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sâu sát, quyết liệt, toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận xã hội, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cơ hội để tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng gửi lời chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận đã đạt được qua 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nước ta đang vững bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Ninh Thuận đang đứng trước thời cơ và thách thức mới; do đó cần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tư duy khai thác tốt đa tiềm năng, lợi thế, biến thách thức thành cơ hội để tạo đột phá phát triển.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Bình

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị theo Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 60 của Hội nghị Trung ương lần thứ XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo quy định pháp luật, bảo đảm lộ trình, tiến độ thời gian. Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, sắp xếp, bố trí cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra gián đoạn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các hoạt động quản lý của Nhà nước, sản xuất, kinh doanh đời sống xã hội. Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 13%, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP của cả nước năm 2025 từ 8% trở lên. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân. Tiếp tục đầu tư hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, thông qua đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối vùng, các dự án thủy lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư. Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Bình

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kiên định vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, nắm bắt, tận dụng thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững. 

 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: P.Bình.
 
 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.Ảnh: P.Bình

Tại buỗi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2025