Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Chiều 23/4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn SK (Hàn Quốc) để nghe báo cáo đề xuất triển khai các dự án năng lượng, công nghiệp, trung tâm logistics, LNG trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn SK giới thiệu thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng (đặc biệt là LNG sạch), logistics và công nghệ thông tin. Qua đó, đề xuất xây dựng tại xã Cà Ná (Thuận Nam) một nhà máy điện khí LNG công suất 1.5GW và kho chứa LNG dung tích 240.000m³, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 2,35 tỷ USD. Tập đoàn SK đề xuất điều chỉnh vị trí kho chứa LNG vào đất liền để nâng công suất nhà máy điện khí lên gấp đôi, đạt 3GW và tăng dung tích kho chứa khí lên 270.000m³. Tổng mức đầu tư cho dự án điều chỉnh ước khoảng 4 tỷ USD.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
với Tập đoàn SK (Hàn Quốc). Ảnh: Anh Tuấn

Theo kế hoạch, dự kiến hồ sơ phê duyệt nhà đầu tư sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 9/2025 và dự kiến kho chứa LNG cùng nhà máy điện khí sẽ đi vào vận hành vào năm 2030. Khi hoàn thành, dự án không chỉ đưa Cà Ná thành một trung tâm điện khí lớn mà còn là một đầu mối logistics quan trọng của khu vực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của Tập đoàn SK trong việc khảo sát và đề xuất đầu tư vào cụm công nghiệp LNG Cà Ná. Tỉnh rất ủng hộ đối với các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm như Tập đoàn SK. Tỉnh cam kết sẽ chủ động phối hợp để hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ liên quan đến dự án. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ làm việc với Chính phủ về đề xuất đưa kho chứa LNG vào đất liền, nhằm tiết kiệm chi phí san lấp và tối ưu hóa việc xây dựng cũng như nâng cao công suất nhà máy điện khí. Dự án đầu tư tại Ninh Thuận góp phần đưa Thuận Nam trở thành điểm sáng kinh tế của khu vực phía Nam, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam.