Đến nay, toàn huyện đã thành lập 65 tổ bảo vệ ANTT, với 175 thành viên. Sau thời gian đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa các xã, thị trấn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm ANTT địa bàn dân cư; thường xuyên sát dân, hiểu, nắm được tâm tư, nguyện vọng nhân dân; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở còn tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan ANTT, tranh chấp đất đai... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Ninh Phước được đảm bảo, không xảy ra các “điểm nóng” về ANTT.

Công an xã An Hải (Ninh Phước) phối hợp với các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ.
Thị trấn Phước Dân là địa bàn dân cư rộng có 15 thôn, khu phố, với 8.300 hộ, với 32.300 nhân khẩu, nên tình hình ANTT có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, từ ngày 1/7/2024, thị trấn Phước Dân đã thành lập 15 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, với 75 thành viên. Sau 8 tháng đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tích cực bám địa bàn hỗ trợ lực lượng công an thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Các tổ bảo vệ ANTT thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ lực lượng công an ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ bảo vệ ANTT còn tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân làm căn cước theo quy định và hướng dẫn cài đặt định danh điện tử; quản lý giáo dục các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thiếu tá Trần Ngọc Huy, Phó trưởng Công an thị trấn Phước Dân cho biết: Thời gian qua, lực lượng ANTT ở cơ sở tại các thôn, khu phố đã nắm tình hình và cung cấp cho lực lượng công an rất nhiều nguồn tin ở cơ sở liên quan đến tình hình ANTT tại địa bàn, qua đó giúp lực lượng công an nắm thông tin, giải quyết, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành các quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng công an thị trấn tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT, an toàn giao thông..., góp phần đảm bảo ANTT, trật tự xã hội trên địa bàn thị trấn.
An Hải là địa bàn tiếp giáp với nhiều địa phương của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các xã của huyện Ninh Phước, nên tình hình ANTT có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xã An Hải đã thành lập 7 tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn và đi vào hoạt động, dưới sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương, nên ANTT trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát. Đại úy Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng Công an xã An Hải cho biết: Từ khi ra đời và đi vào hoạt động đến nay, 7 tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở luôn phát huy vai trò xung kích, cùng lực lượng công an xã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Các tổ ANTT đã hỗ trợ trong công tác nắm tình hình ở cơ sở, khu dân cư, kịp thời phát hiện mâu thuẫn để hòa giải, xử lý, không để phát sinh điểm nóng phức tạp; tham gia cùng lực lượng công an xã trong việc tuần tra địa bàn bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; vận động, giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm pháp luật... Nhờ đó, sau 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ bảo vệ ANTT đã phối hợp với lực lược công an tuần tra, kiểm soát địa bàn được 400 lượt; cung cấp 60 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, khai thác khoáng sản, thanh niên tụ tập chơi khuya... giúp lực lượng công an giải quyết, xử lý 12 vụ việc liên quan đến ANTT; triệt phá 2 vụ sử dụng chất ma túy trái phép; hỗ trợ lực lượng công an bắt 15 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép...
Tiến Mạnh