Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động TN của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, theo đề nghị của Trung ương Đoàn TN Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26/3 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố theo dõi quá trình phát triển cây măng tây xanh. Ảnh: V.M
Trải qua 94 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội của TN, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của TN.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đoàn đã tổ chức cho TN xung kích tham gia vào sự nghiệp đổi mới, thi đua lao động, học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia chuyển đổi số; thi đua sáng tạo, khởi nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương trẻ tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn viên, thanh niên Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn. Ảnh: Văn Nỷ
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Ninh Thuận vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, của TN Ninh Thuận qua các thời kỳ. Trong những năm kháng chiến, theo tiếng gọi của Đảng, những thế hệ TN Ninh Thuận đã không ngại hy sinh gian khổ, tham gia lực lượng TN xung phong, dân công hỏa tuyến và anh dũng tham gia kháng chiến như: Chị Pô-pôr Thị Dú, chị Phan Thị Mĩnh, anh Phú Như Lập, anh Hồ Đắc Đàn; chiến công của các thanh thiếu niên trong tham gia phong trào bắn máy bay như: Chamaléa Chấp, 13 tuổi ở xã Phước Thành; Pinăng Ly, 15 tuổi ở xã Phước Chính; Chamaléa Thị Thép, 19 tuổi ở xã Phước Đại… Bên cạnh đó, có không ít TN đã vĩnh viễn gửi trọn tuổi thanh xuân của mình cho mùa xuân đất nước.
Đặc biệt những năm gần đây, tuổi trẻ Ninh Thuận đã thể hiện tốt tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các phong trào, hành động, đã có nhiều hoạt động tiêu biểu, nổi bật như: Đoàn TN các cấp đã thực hiện hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với TN, các hoạt động Tháng TN và Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” hằng năm, những chiếc áo xanh xuất hiện trên mọi mặt trận, khắc họa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác dân vận khéo ở cơ sở... Nổi bật như ngay từ đầu năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đoàn viên, thanh niên Ninh Thuận đã phát huy lòng “tương thân, tương ái” chung tay góp sức trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Trong công cuộc chuyển đổi số, tuổi trẻ Ninh Thuận luôn khẳng định vai trò tiên phong, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tập trung triển khai các đề án chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ TN khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đoàn viên thanh niên huyện đoàn Ninh Phước ứng dụng công nghệ thông tin để số hoá dữ liệu Di tích Đình Vạn Phước. Ảnh: Văn Nỷ
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu 250 ý tưởng, sáng kiến được hiện thực hóa; 75% thanh thiếu nhi tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, hướng đến 100% TN sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ TN phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đang được chú trọng với mục tiêu 43,7 tỷ đồng được hỗ trợ cho TN vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế và 21 dự án khởi nghiệp sáng tạo của TN được tổ chức đoàn hỗ trợ nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển của lực lượng lao động trẻ tỉnh nhà trong năm 2025.
Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 94 năm qua, tự hào về thành quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh nhà sau 33 năm tái lập dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; đồng thời trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức hiện nay, tuổi trẻ Ninh Thuận ý thức được rằng sứ mệnh của TN ngày nay là trọng trách hết sức nặng nề nhưng vô cùng vinh quang, đó là không ngừng phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn