Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Thành ủy, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện tốt công tác này. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hằng năm của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên để tham mưu, đề xuất UBND thành phố đầu tư kinh phí xây dựng trường lớp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng giúp các trường trong kế hoạch đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các trường học thực hiện việc kiểm tra, duy trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn; gắn kết quả công tác kiểm định và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với công tác thi đua, khen thưởng... Giai đoạn 2021-2024, thành phố đã đầu tư hơn 341 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho 43 đơn vị trường học, trong đó có 10 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 9 trường THCS.

Trường Tiểu học Đông Hải 2 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được đầu tư xây mới 8 phòng học, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ nhu cầu học tập của con em địa phương.
Trở lại thăm Trường Tiểu học Đông Hải 2, chúng tôi thật sự rất vui mừng trước sự đổi thay của ngôi trường này. Phấn khởi hơn nữa hiện nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Chỉ một năm trước, cơ sở vật chất của nhà trường rất khó khăn. Phòng học vừa thiếu, vừa xuống cấp, thiếu phòng chức năng... Năm 2024, nhà trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; được UBND thành phố đầu tư xây mới 8 phòng học, đầu tư trang thiết bị dạy học, bổ sung biên chế... Hiện nhà trường có 12 lớp với 392 học sinh, 3 phòng học bộ môn, 1 phòng đa chức năng; tổng số cán bộ, viên chức có 23/17 nữ, 100% đạt chuẩn. Cô giáo Đinh Thị Hậu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên; đặc biệt sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tổ chức, quản lý, chất lượng giáo dục, tích cực phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, địa phương thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, khuyến học, khuyến tài. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hằng năm đều đạt chỉ tiêu; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc trong học tập và rèn luyện tăng cao.
Với quyết tâm cao, giải pháp hiệu quả, đến nay, thành phố có 36/43 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025 đề ra. Bà Trần Thị Hường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Theo kế hoạch, năm 2025, thành phố phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia là Trường THCS Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Phủ Hà 2. Thành phố đã tiến hành rà soát, tham mưu UBND thành phố thực hiện các giải pháp giúp cho các trường sớm hoàn thiện các tiêu chuẩn, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí xây mới phòng học cho Trường THCS Lý Tự Trọng; điều chỉnh số lượng tuyển sinh của Trường Tiểu học Phủ Hà 2 trong các năm học 2024-2025 và 2025-2026 để bảo đảm số lớp học theo chuẩn... Với sự quyết tâm của các đơn vị trường học, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, tin rằng mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành đúng tiến độ, lộ trình.
Uyên Thu