Trong 5 năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi có nhiều bước phát triển và không ngừng lớn mạnh. Toàn Đội đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nói điều hay, làm việc tốt”, “Học tập tốt, rèn luyện chăm”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”... Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, biết vượt khó, vươn lên, thi đua học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh dự đại hội.
Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh thực hiện nhiều công trình hỗ trợ thiếu nhi với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn-Đội cũng xây dựng thêm 44 điểm vui chơi, sửa chữa 31 công trình nhà vệ sinh và huy động nguồn lực xã hội để chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hội đồng Đội triển khai các mô hình phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, duy trì các câu lạc bộ sinh hoạt cho thiếu nhi. Qua đó, có 407 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật với gần 19.000 thiếu nhi tham gia, 142 lớp dạy bơi miễn phí; phong trào “Bạn giúp bạn”, “Nuôi heo đất”, “Quỹ vì bạn nghèo” góp phần trao hơn 23.000 suất học bổng, hàng chục nghìn phần quà, sách vở, dụng cụ học tập với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng...

Các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao hoa chúc mừng đại hội.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biểu dương và khen ngợi những thành tích mà các cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ lòng tin tưởng đối với các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng hôm nay, mong các cháu sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, tham gia xây dựng Đội tốt hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi và mãi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, cơ sở thể thao, tạo môi trường, điều kiện cho các em được vui chơi, học tập, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Các cấp bộ Đoàn-Đội và các anh chị phụ trách thiếu nhi cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức các hoạt động, cụ thể hóa giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các em.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy chứng nhận và biểu trưng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Ninh Thuận, năm 2025 cho các bạn thiếu nhi.
Dịp này, các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 150 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao bằng khen cho 16 bạn có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025; thông qua danh sách 7 đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Mỹ Dung