Kết luận trên được đưa ra sau khi một phái đoàn của IMF do ông Ernesto Ramirez Rigo dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Beirut từ ngày 10 đến 13/3 để tìm hiểu thực tế về tình hình kinh tế Liban. Phái đoàn IMF đã có các cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo Liban, bao gồm Tổng thống Joseph Aoun, Thủ tướng Nawaf Salam và Chủ tịch Nabih Berri, cũng như các thành viên nội các và đại diện Ngân hàng trung ương Liban. Ông Aoun đã được bầu làm Tổng thống Liban vào tháng 1/2025, chấm dứt khoảng trống quyền lực kéo dài từ năm 2022. Tân Tổng thống Liban đã nhanh chóng chọn ông Salam làm thủ tướng. Chính phủ mới do ông Salam đứng đầu đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 2/2025. Chính phủ mới của Liban hy vọng nước này có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính kéo dài từ năm 2019 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Liban Yassine Jaber cũng kỳ vọng Liban sẽ đạt được một thỏa thuận mới với IMF.
Báo cáo của phái đoàn IMF ghi nhận các hành động gần đây của chính phủ mới ở Liban đã giúp "duy trì một số mức độ ổn định kinh tế", với tỷ lệ lạm phát giảm, tỷ giá hối đoái ổn định hơn và thu ngân sách được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, ông Rigo cho rằng những bước đi này không đủ để giải quyết những thách thức kinh tế, tài chính và xã hội hiện nay ở Liban. Ông kêu gọi Liban thúc đẩy một chiến lược toàn diện để khôi phục tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp và cải thiện các điều kiện xã hội.
Trong khi phái đoàn IMF hoan nghênh đề nghị của chính phủ Liban về một chương trình mới nhằm giúp giải quyết những thách thức của nước này, nền kinh tế Liban vẫn trong giai đoạn suy giảm nghiêm trọng, trong khi tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp vẫn ở mức cao. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho biết nền kinh tế thực của Liban đã giảm 7,1% trong năm 2024 do cuộc xung đột Hezbollah- Israel. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liban đã giảm khoảng 40% kể từ năm 2019 đến nay.
Ông Rigo đánh giá sự sụp đổ của ngành ngân hàng tiếp tục cản trở các hoạt động kinh tế và cung cấp tín dụng của Liban, với việc người gửi tiền không thể tiếp cận tiền gửi của họ trong các ngân hàng. Cuộc xung đột Hezbollah - Israel cũng đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính ở Liban. Theo báo cáo mới đây của WB, quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Liban sẽ tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD.
Ông Rigo cho hay định chế tài chính đa phương quốc tế này sẽ tiếp tục làm việc với Beirut để giúp phát triển một chương trình cải cách, trong đó tập trung vào tính bền vững của tài khóa và nợ, tái cơ cấu lĩnh vực tài chính và các doanh nghiệp nhà nước, cũng như thúc đẩy các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng và gia tăng tính minh bạch. Ông Rigo khẳng định IMF sẵn sàng, cùng với cộng đồng quốc tế, hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Liban trong việc giải quyết những thách thức nêu trên.
Theo TTXVN