Trồng rong sụn bằng mô hình mới: Lồng nổi có đáy

Anh Huỳnh Văn Tuyền, 58 tuổi (ảnh) thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải sau một thời gian trồng rong sụn bằng mô hình cũ (dùng bao chứa cát đè lưới) không thành công vì bị cá vào ăn nhiều rong sụn nên anh đã thay bằng mô hình mới hiệu quả hơn.

 (NTO) Anh đầu tư khoảng 1,6 triệu đồng để làm lồng nổi, dài khoảng 10 mét, rộng 6 mét, có đáy lưới, miếng xốp gắn lên trên miệng lồng. Chiếc lồng này nổi trên mặt nước biển và lên xuống theo con nước của thủy triều, do đó cá không vào trong lồng được để cắn phá rong sụn. Hiện nay anh Tuyền trồng được 3 lồng theo mô hình này.