Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3 trên địa bàn tỉnh

Chiều 30/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 4/4 mẫu máu kháng đông lấy từ đàn heo tại thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến (Bác Ái) gửi đến Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Theo đó, chiều 29/9, qua công tác giám sát địa bàn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bác Ái nắm bắt thông tin hộ ông Phạm Thành Nhã, thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến (Bác Ái) chăn nuôi lợn với tổng đàn 36 con, gồm: 3 con nái, 1 con đực, 3 con con theo mẹ, 29 con thương phẩm 6 tháng tuổi. Qua điều tra, được biết đàn lợn phát bệnh vào ngày 27/9 với các dấu hiệu sốt, bỏ ăn, tím tái, xuất huyết, nôn ra máu; số lượng lợn chết là 15 con ở đàn con thương phẩm, người nuôi chôn hủy trong rẫy. Số còn lại 21 con (gồm 18 con thương phẩm và 3 con con) tiếp tục theo dõi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với địa phương tiêu huỷ 21 con lợn còn lại trong tổng đàn có mẫu dịch tể dương tính với DTLCP.

Nhận định dịch tễ đàn lợn có nguồn gốc sinh sản ngay tại hộ chăn nuôi nên khả năng lây nhiễm đến từ bên ngoài, kết hợp với điều kiện chăn nuôi, áp dụng an toàn sinh học chưa cao. Ngay trong chiều tối 29/9, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng địa phương triển khai tiến hành lấy 4 mẫu máu kháng đông trên gửi đến Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm DTLCP. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm dương tính với virút gây bệnh DTLCP, trong chiều 30/9, Sở đã chỉ đạo phối hợp hướng dẫn tiêu hủy toàn bộ 21 con lợn còn lại (tổng trọng lượng 321,4kg) bằng phương pháp chôn lấp và thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, xung quanh khu vực chăn nuôi, hố tiêu hủy heo theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 23-26/9, trên địa bàn tỉnh phát hiện 2 ổ DTLCP tại thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) và thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc); đến nay, trên địa bàn 2 huyện không phát sinh ổ dịch mới.