Thi đua lao động chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, không khí thi đua lao động, sản xuất hết sức sôi nổi.

Tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, hàng trăm công nhân hăng say lao động bên dây chuyền sản xuất bảo đảm cho ra thành phẩm tốt nhất, năng suất cao nhất. Ông Thành Kim Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty cho biết: Để tạo động lực thi đua lao động sản xuất toàn đơn vị, Ban Chấp hành CĐCS đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vào các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, điển hình như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", “An toàn vệ sinh lao động”... Từ các phong trào, đầu năm đến nay, đã có nhiều đề tài, cải tiến kỹ thuật được các tập thể, cá nhân thực hiện, ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, điển hình như cải tiến “Thay đổi quy trình ủ truyền thống bằng phương pháp ủ máy”, “Cải tiến nâng cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất mùn hữu cơ mang lại hiệu quả hơn 100 triệu đồng/tháng”. Doanh nghiệp đã biểu dương, khen thưởng cho 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", với tổng số tiền khen thưởng 400 triệu đồng.

Công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt thi đua lao động sản xuất.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, không khí thi đua lao động sản xuất cũng hết sức sôi động. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty cho biết: Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp cố gắng thích ứng và tìm kiếm cơ hội mới để vượt qua khó khăn duy trì tăng trưởng và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua của cả tập thể nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh của năm 2024 và đạt được những kết quả khả quan.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngoài duy trì ổn định vùng nguyên liệu 250ha nha đam của công ty, doanh nghiệp còn liên kết với bà con nông dân và các hợp tác xã mở rộng diện tích, hình thành các chuỗi liên kết bền vững, khai thác hiệu quả giá trị từ nha đam bảo đảm nguồn nguyên liệu dồi dào, ổn định và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; đã đầu tư, nâng công suất nhà máy lên 30.000 tấn thành phẩm mỗi năm với vốn đầu tư tăng thêm 52 tỷ đồng. Nâng cao việc quản lý chất lượng từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, cải tiến quy trình sản xuất và phân phối để tối ưu hóa chi phí. Ngoài ra, tích cực mở rộng và tìm kiếm các thị trường mới thông qua các hội chợ quốc tế và các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm của mình và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Từ đầu năm đến nay, công ty đã bao tiêu cho bà con nông dân hơn 18.000 tấn nguyên liệu nha đam, với doanh thu ước đạt 132 tỷ đồng. Công ty duy trì công việc ổn định cho hơn 350 lao động, với thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng đối với công nhân và 13 triệu đồng với cán bộ quản lý.

Ông Nguyễn Đức Thuận cho biết: Để duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, Ban lãnh đạo tiếp tục phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, động viên toàn thể nhân viên, công nhân lao động tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển chuỗi giá trị cây nha đam; xây dựng thương hiệu quốc gia, phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ).

Nhận thức sâu sắc thi đua là động lực phát triển, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch, phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trong, cơ quan, đơn vị; đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực gắn với xây dựng cơ quan văn hóa”... đã thu hút đông đảo đoàn viên (ĐV) tham gia, thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được diễn ra sôi nổi, như: Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh, Hội thao Công đoàn các khu công nghiệp, Tiếng hát công nhân lao động... đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tạo mối đoàn kết trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động sáng tạo trong ĐV, NLĐ, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò tập hợp, vận động, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa, động lực thi đua mạnh mẽ cho ĐV, NLĐ ra sức học tập, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.