Bác Ái: Thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bác Ái luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhiều gia đình người có công (NCC) với cách mạng có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Đến thăm ngôi nhà mới vừa được xây dựng của gia đình cựu chiến binh (CCB) Katơr Cường, thôn Ma Dú, xã Phước Thành, chúng tôi cảm nhận niềm vui hòa lẫn niềm xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông Cường, chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn về nhà ở, vừa rồi được nhóm Nghĩa tình đồng đội TP. Hồ Chí Minh và doanh nhân Trương Hợp Ý hỗ trợ 80 triệu đồng. Hội CCB tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Tuyên ở phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) hỗ trợ 1 bộ cửa sắt trị giá 15 triệu đồng, gia đình góp thêm 20 triệu đồng xây ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Được ở trong ngôi nhà mới gia đình mừng lắm, đây là nguồn động viên lớn để gia đình tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng như gia đình ông Cường, niềm vui đến với gia đình CCB Katơr Yên ở thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại khi tháng 10/2023, được Ngân hàng HDBank chi nhánh tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội CCB tỉnh và Công ty TNHH MTV Châu Toàn hỗ trợ 1 bộ cửa gỗ trị giá 15 triệu đồng, gia đình góp thêm tiền xây được căn nhà mới để “an cư, lạc nghiệp”. Bên cạnh đó, được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, gia đình đã quyết định mua 4 con bò về nuôi và trồng 6 sào mì. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Gia đình cựu chiến binh Katơr Cường, thôn Ma Dú, xã Phước Thành vui mừng bên căn nhà mới.

Huyện Bác Ái hiện có 1.995 đối tượng chính sách, NCC và thân nhân đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, trong đó có 291 liệt sĩ, 17 thương binh, 385 bệnh binh, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 559 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thân nhân liệt sĩ... Các công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ được chú trọng xây dựng, tôn tạo. Công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ được quan tâm trọn vẹn, nghĩa tình. Ngoài ra, huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, NCC vào các dịp lễ, tết. Hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó giúp các gia đình chính sách, NCC có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2015-2024, từ nguồn ngân sách của địa phương và các quỹ huy động được, huyện đã xây mới, sửa chữa trên 1.600 căn nhà cho gia đình chính sách, NCC. Bên cạnh công tác chăm lo nhà ở cho NCC, huyện còn tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, NCC vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Qua đó, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu ngay chính trên quê hương. Điển hình như CCB Katơr Thơm, xã Phước Hòa; Chamaléa Phôi, xã Phước Chính; Mai Văn Giác, xã Phước Thắng... Đi đôi với hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, hằng năm vào các dịp lễ, tết, huyện tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt gia đình chính sách, NCC, viếng nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...

Ông Trần Quý Dương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bác Ái, cho biết: Để tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, trong thời gian tới, phòng tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các chính sách trợ cấp NCC kịp thời, đúng quy định; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể và toàn xã hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC; tiếp tục triển khai các chương trình như: Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách vay vốn phát triển sản xuất.