Những điển hình học tập và làm theo Bác

Nhờ triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị và từng cán bộ, đảng viên; đến nay trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần vào sự phát triển địa phương.

Vì dân phục vụ

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo lời dạy của Bác trong học tập, công tác, chiến đấu, những năm qua, lực lượng Công an phường Đạo Long (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã chủ động bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Được xem là cửa ngõ phía Nam của thành phố, địa bàn giáp ranh với huyện Ninh Phước nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tương đối phức tạp. Ghi nhớ lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, nhờ đó tỷ lệ đấu tranh làm rõ phạm pháp hình sự và các vụ việc liên quan đến ANTT luôn đạt 100%; trong đó, đã phối hợp bắt 8 đối tượng truy nã trong và ngoài tỉnh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Với tinh thần “Gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ”, Công an phường Đạo Long thường xuyên tăng cường lực lượng về cơ sở, bám địa bàn, bám dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình của nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đơn cử như công an phường phối hợp đoàn thể địa phương vận động, di dời, hỗ trợ kinh phí 6 tháng nhà trọ cho 23 hộ dân xây dựng nhà ở trên đất công ích nhiều năm. Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, đơn vị nhận được 5 thư cảm ơn của người dân, từng bước nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS công an trong xã hội. Thiếu tá Nguyễn Sơn Minh, Phó Trưởng Công an phường Đạo Long cho biết: Ngoài giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại trụ sở, chúng tôi thường dành nhiều thời gian xuống khu phố để nắm người, nắm hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT, cũng như làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an phường Đạo Long (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn qua hệ thống camera.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, CBCS Công an phường Đạo Long đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực như mô hình “Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “Đồng hành cùng em đến trường”... Theo đó, hằng tháng CBCS phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ hỗ trợ thường xuyên 100.000 đồng/tháng cho 4 học sinh nghèo hiếu học; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 6 người chấp hành xong án phạt từ trở về địa phương vay vốn sản xuất. Qua đó từng bước giúp các đối tượng xóa đi những lỗi lầm trong quá khứ, quyết tâm làm lại cuộc đời trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc, tư tưởng nhân ái, vị tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Cầu nối” yêu thương

Nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái, gần 35 năm qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan, chị Nguyễn Kim Phụng, Ủy viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm, mang yêu thương đến sẻ chia giúp nhiều người dân trên địa bàn vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Phát huy vai trò của cán bộ Hội CTĐ, chị luôn xông xáo bám sát cơ sở để khảo sát, nắm danh sách từng trường hợp, hoàn cảnh cần giúp đỡ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, chủ động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có kế hoạch vận động trợ giúp phù hợp. Chính sự công khai, minh bạch, năng nổ, hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh, góp phần tạo “tiếng thơm” để nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tin tưởng cùng chung tay với chị trên hành trình kết nối yêu thương, san sẻ khó khăn cho nhiều mảnh đời kém may mắn. Với tấm lòng nhân ái, luôn hướng về người nghèo, thời gian qua, chị Phụng cùng Ban Chấp hành Hội CTĐ thành phố trợ giúp 24.645 suất quà cho người khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, với tổng trị giá trên 5,9 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chị đã tích cực chỉ đạo các cấp hội khảo sát, vận động hỗ trợ thường xuyên 525 địa chỉ nhân đạo với số tiền trên 895 triệu đồng; duy trì hỗ trợ 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 150 người khó khăn... với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Học theo Bác về phong cách làm việc có kế hoạch, chị Phụng còn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và triển khai những hoạt động, phong trào cụ thể. Nhờ đó các phong trào, hoạt động, mô hình do Hội CTĐ tỉnh phát động được triển khai hiệu quả, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhóm máu hiếm, chị thường xuyên tuyên truyền, vận động tình nguyện viên tham gia hiến máu theo các đợt tập trung; linh hoạt xây dựng nhiều mô hình mới sáng tạo như: Nhóm bạn tham gia hiến máu tình nguyện; câu lạc bộ hiến máu; người dân tham gia hiến tạng, hiến mô, hiến xác; hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, qua đó hỗ trợ kịp thời các bệnh nhân nguy kịch, bệnh hiểm nghèo cần nguồn máu để chữa trị. Nhờ sự chủ động của chị, trong năm 2023, các cấp hội vận động 2.481 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện với 2.167 đơn vị máu, đạt 138,9%, góp phần cùng ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ, mang lại sự sống, niềm vui cho nhiều người bệnh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo nội dung cơ bản chuyên đề. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị gắn việc học tập và là theo gương Bác vào nhiệm vụ thực tiễn, chủ động thực hiện nhiệm vụ gắn với các chỉ tiêu, nghị quyết hằng năm. Nhiều điển hình tiên tiến như chị Kim Phụng, tập thể Công an phường Đạo Long góp phần lan tỏa đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả.