Họp báo Hội chợ Thương mại-Du lịch-Làng nghề gắn với Lễ hội Ka-tê tỉnh Ninh Thuận năm 2011.

Hội chợ Thương mại-Du lịch-Làng nghề gắn với Lễ hội Ka-tê tỉnh Ninh Thuận năm 2011 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30-9; có khoảng 300 gian hàng của các doanh nghiệp, làng nghề thuộc các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tham gia.

(NTO) Sáng ngày 5-8, Sở Công Thương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội chợ Thương mại- Du lịch- Làng nghề gắn với lễ hội Ka-tê tỉnh Ninh Thuận năm 2011 cho các cơ quan báo chí và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi thông tin với các doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Hội chợ Thương mại- Du lịch- Làng nghề gắn với Lễ hội Ka-tê năm 2011 diễn ra từ ngày 24 đến 30-9, do Sở Công Thương, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Công ty Cổ phần Làng nghề Việt phối hợp tổ chức. Dự kiến có khoảng 300 gian hàng của các doanh nghiệp, làng nghề thuộc các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tham gia Hội chợ. Các hoạt động chính của Hội chợ gồm: Triển lãm, trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống đặc sắc như gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, đá điêu khắc, dệt thổ cẩm và các mặt hàng thương mại tổng hợp về điện tử, điện gia dụng, công nghệ thực phẩm, thiết bị công nghiệp, công nghệ thông tin- viễn thông; giao lưu văn hóa- nghệ thuật và một số hoạt động hỗ trợ khác.  Ban tổ chức còn mở cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm làng nghề về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để phục vụ du lịch. Tổ chức hội thảo về mô hình liên doanh, liên kết giữa nhà sản xuất và nhà kinh doanh sản phẩm làng nghề. Tọa đàm về kinh nghiệm sản xuất, chế biến, kinh doanh và xúc tiến thương mại. Mở lớp tập huấn chuyên đề về làng nghề với chủ đề "Chấn hưng và phát triển làng nghề trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay". Thao diễn kỹ thuật tay nghề thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân và làng nghề tiêu biểu. Chương trình học bổng "Doanh nghiệp ươm mầm tương lai" dành trao cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh...

Đồng chí Đỗ Hữu Nghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện xúc tiến thương mại đáng chú ý được tổ chức với quy mô lớn trong năm 2011 tại tỉnh ta. Ngoài ý nghĩa hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ-Phú Yên 2011, còn giúp người dân trong tỉnh và du khách khi đến tham quan Ninh Thuận nhân dịp Lễ hội Ka-tê được vui chơi, giải trí, mua sắm; các doanh nghiệp và cơ sở làng nghề trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết mở rộng kinh doanh, tăng cường quảng bá thương hiệu để phát triển thị trường nội địa, hướng người tiêu dùng quen dần với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Lãnh đạo tỉnh rất mong các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn quan tâm chuyển tải những thông tin cần thiết về Hội chợ để mọi người dân và doanh nghiệp được biết...