Hướng tới nuôi biển bền vững

Thời gian qua, tỉnh tập trung chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế ven biển đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản, với đa dạng chủng loại nuôi, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Với bờ biển dài 105km, môi trường nước biển sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm là môi trường sống lý tưởng của các loài thủy sản. Dựa trên điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng, các ngành chức năng, địa phương ven biển đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyên truyền, vận động hộ nuôi lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp; đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân sản xuất thuận lợi. Tại khu vực Đầm Nại (Ninh Hải), từ sự định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động nuôi hàu phát triển khá nhanh, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ nuôi. Anh Nguyễn Thanh Duy, thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, chia sẻ: Gia đình hiện có 15 lồng nuôi hàu, mỗi lồng trên 6m2, nhờ nuôi luân phiên nên hàu cho thu hoạch quanh năm. Sau 4 tháng nuôi, hàu đạt trọng lượng từ 12-15 con/kg, với giá bán 30.000 đồng/kg, mỗi lồng hàu đem lại thu nhập khoảng 30 triệu đồng/vụ. Ưu điểm nuôi hầu là chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc, năng suất cao nên thu hút nhiều hộ nuôi, với số lượng hiện có 1.007 lồng nuôi, sản lượng đạt trên 1.300 tấn/năm, tập trung chủ yếu ở các xã Tri Hải, Hộ Hải, Tân Hải và thị Trấn Khánh Hải.

Mô hình nuôi mực trong môi trường bán tự nhiên trên biển bằng công nghệ HDPE của anh Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Hải (Ninh Hải). Ảnh: Hồng Lâm

Bên cạnh đó, các mô hình nuôi khác như: Tôm hùm, ốc hương, cua, ghẹ và các loại cá biển cũng được các huyện ven biển mở rộng diện tích nuôi. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh hiện có 222 bè nổi và khoảng 1.000 lồng chìm nuôi tôm hùm và có 800 lồng nuôi cá tại khu vực biển Bình Tiên, Mỹ Tân, Cà Ná, An Hải, vùng biển C1, C2. Từ đầu năm tới nay, thời tiết thuận lợi, các đối tượng nuôi thương phẩm sinh trưởng và phát triển tốt; đặc biệt, nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao và có giá bán ổn định, hầu hết người nuôi đều có lãi.

Đáng ghi nhận hơn, xu hướng nuôi biển xa bờ vài năm trở lại đây được quan tâm, chú trọng, thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ nuôi hiện đại, làm tốt công tác quy hoạch; qua đó, bước đầu thu hút được một số tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, mở ra triển vọng phát triển mới cho nghề nuôi biển. Tiêu biểu như mô hình nuôi mực nhảy của anh Nguyễn Bá Ngọc, năm 2019, anh mạnh dạn đầu tư 2 lồng nuôi bằng công nghệ HDPE, với quy mô gần 3.000m2 nuôi mực bố mẹ lấy trứng và nuôi thương phẩm ở vùng biển C3 thuộc xã Thanh Hải (Ninh Hải), trung bình mỗi lồng cho sản lượng đạt 7 tấn mực, đem lại thu nhập từ 400-500 triệu đồng/vụ. Anh Ngọc, cho biết: Nuôi mực bán tự nhiên không tốn nhiều công chăm sóc, thức ăn có sẵn trong môi trường biển nên giảm đáng kể phí đầu tư. Tôi mong muốn thời gian tới, chính quyền địa phương tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với người dân cùng phát triển ngành nuôi thủy sản.

Người dân nuôi cá bớp ở khu vực Đầm Nại.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Super Trường Phát cũng đã đề xuất thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản biển công nghệ cao tại khu vực biển C2, C3, C4 với quy mô diện tích 100ha mặt nước biển, công suất thiết kế 400 lồng tròn nuôi cá và 4.000 ô lồng vuông trồng rong biển, với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp cùng ngành chức năng, huyện Ninh Hải tập trung hướng dẫn các thủ tục pháp lý cũng như tổ chức điều chỉnh lại vị trí, ranh giới, tọa độ khu vực biển phù hợp để dự án sớm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Hướng tới mục tiêu từ nay đến năm 2030 tổng diện tích nuôi biển toàn tỉnh đạt 1.395ha, thể tích lồng nuôi 200.000m3, sản lượng đạt 5.000 tấn, sở tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực nuôi đã quy hoạch; thường xuyên tổng kết, đánh giá các mô hình nuôi biển hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân áp dụng; tăng cường công tác quan trắc, phòng ngừa dịch bệnh. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư nuôi biển theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; chú trọng phát triển thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ hải sản...