Ninh Hải: Phát huy nội lực để phát triển

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, huyện Ninh Hải đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, đặc biệt, từ nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thổi làn gió mới đến từng vùng quê, đời sống của người dân từ đó được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những năm đầu tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải đối mặt với bộn bề khó khăn; kết cấu hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn trắng về thông tin. Đến nay sau 32 năm, phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, vận dụng đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Sau 32 năm tái lập tỉnh, kết cấu hạ tầng huyện Ninh Hải không ngừng phát triển.

Đồng chí Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, chia sẻ: Xác định những khó khăn ở giai đoạn đầu mới tái lập, cả hệ thống chính trị huyện phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và ban hành nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương cộng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tình hình, bắt tay vào xây dựng và phát triển quê hương. Nhờ vậy, bức tranh kinh tế - xã hội xã của huyện được hồi phục và ngày càng khởi sắc.

Đến nay, toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 27 thôn đạt chuẩn NTM và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, huyện trở thành huyện NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa. Trong phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn ngành liên tục tăng, giai đoạn từ 2015-2020 đạt trên 3.000 tỷ đồng, đến cuối năm 2023 đạt 3.790 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng định hướng, công nghiệp - xây dựng chiếm 39,31%, nông, lâm, thủy sản chiếm 27,56% và ngành thương mại - dịch vụ du lịch (DL) chiếm hơn 33,13%%. Nhiều khu DL, nghỉ dưỡng hình thành, thu hút lượng lớn du khách. Bên cạnh đó, nhiều công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) được thành lập với đa dạng ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách huyện năm 1992 chỉ đạt 2,73 tỷ đồng, đến năm 2023 đạt 84,9 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng huyện nông thôn mới Ninh Hải được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Văn Nỷ

Hoạt động kinh tế tập thể luôn được quan tâm và chỉ đạo, đến nay trên địa bàn huyện có 20 HTX với 376 thành viên, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, doanh thu bình quân đạt 700 triệu đồng/năm/HTX; có 47 tổ hợp tác đang hoạt động. Các mô hình HTX được hình thành hoạt động có hiệu quả đã ổn định đời sống, giải quyết việc làm mới cho người lao động, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM. Đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,34%.

Hiện nay huyện Ninh Hải đang tập trung khai thác lợi thế phát triển kinh tế biển, phát huy thế mạnh hệ thống đường giao thông ven biển Vĩnh Hy - Bình Sơn - Ninh Chữ; tập trung quy hoạch, xây dựng 2 khu DL, dịch vụ: Vĩnh Hy, Ninh Chữ - Đầm Nại nhằm khai thác, phát triển, đa dạng các loại hình và sản phẩm DL. Các loại hình DL sinh thái nghỉ dưỡng, DL tâm linh, DL cộng đồng, DL vườn, thể thao đa dạng, phong phú, người dân tham gia ngày càng nhiều, thu hút nhiều khách DL; các điểm DL trong và ngoài tỉnh được kết nối, làm thay đổi diện mạo DL, nhất là Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15/9/2021. Tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch phát triển, các sản phẩm và hình ảnh DL Ninh Hải được tăng cường quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển. Các hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân, qua đó góp phần đưa tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ của địa phương hằng năm đều tăng, chỉ tính năm 2023 đạt 13.750 tỷ đồng.

Các điểm du lịch tại vịnh Vĩnh Hy thu hút đông du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy thế mạnh biển, huyện Ninh Hải đẩy mạnh tuyên truyền ngư dân đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền, đến nay toàn huyện có 842 chiếc. Nhờ đó, sản lượng khai thác hải sản tăng dần theo từng năm, năm 1992 đạt 2.520 tấn, đến năm 2023 đạt 33.335 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân hằng năm trên 600ha.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, cho biết: Để đưa kinh tế của huyện phát triển đi lên, trong thời gian tới địa phương tập trung phát triển đồng bộ khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và các sản phẩm sau muối. Khai thác tối đa tiềm năng DL của huyện, biến thuận lợi thành hiện thực, hướng đến phát triển DL đẳng cấp cao, các loại hình DL sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng quê hương Ninh Hải ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.