Theo báo cáo từ các văn phòng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 108 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp hồi đầu tháng này, việc cắt giảm viện trợ đã gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động tiêm chủng thông thường và khẩn cấp tại gần 50% số nước từng tiếp nhận viện trợ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ em tại Gedaref, Sudan.
Trong một thông cáo chung, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) cho biết việc cắt giảm tài trợ cũng làm giảm nguồn cung vaccine và cản trở hoạt động giám sát dịch bệnh.
Theo thông cáo chung, đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em bị thụt lùi nghiêm trọng nhất trong một thế hệ. Dự báo các đợt cắt giảm viện trợ, do Mỹ dẫn đầu - quốc gia từng là nhà tài trợ lớn nhất thế giới – cũng có thể dẫn đến hệ lụy tương tự.
Bà Sania Nishtar, Giám đốc điều hành GAVI, cho biết có thể ngăn chặn nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm nếu nhóm này được tài trợ đầy đủ. GAVI đang kêu gọi các nước, tổ chức đóng góp 9 tỷ USD cho hoạt động tiêm chủng trong giai đoạn từ năm 2026-2030.
Các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, bao gồm bệnh sởi, viêm màng não và sốt vàng da, đã gia tăng trên toàn cầu. Các cơ quan y tế cho biết những trường hợp mắc sởi đã liên tục tăng mỗi năm kể từ năm 2021, trong khi bệnh viêm màng não tăng đột biến ở châu Phi vào năm ngoái. Các trường hợp sốt vàng da cũng đang tăng trở lại.
Tháng trước, theo một tài liệu nội bộ, cùng với việc cắt giảm tài trợ cho UNICEF và WHO, Chính phủ Mỹ có kế hoạch cắt khoản đóng góp khoảng 300 triệu USD hằng năm cho GAVI. Đây là một phần trong kế hoạch điều chỉnh viện trợ nước ngoài để phù hợp hơn với chính sách "Nước Mỹ trước tiên".
Theo TTXVN