Nông dân xã Phước Trung được mùa vụ bắp đông - xuân

Đến xã Phước Trung (Bác Ái) những ngày này, nông dân nhộn nhịp vào mùa thu hoạch bắp. Tiếng máy tách hạt bắp rộn vang thôn xóm, tiếng cười nói của nông dân thu hoạch bắp trong niềm vui được mùa.

Vụ đông - xuân 2023-2024, ông Chamaléa Thoáng ở thôn Đồng Dày chuyển gần 7 sào đất lúa sang trồng bắp nếp. Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ hồ Phước Nhơn và nguồn nước dự trữ ở ao đảm bảo cho sản xuất nên bắp phát triển tốt và đạt năng suất khá cao. Ông Thoáng phấn khởi: Từ khi xã vận động bà con chuyển đất lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày thì tôi chọn cây bắp nếp để trồng. Sản xuất bắp nếp sử dụng ít nước, một tuần tưới 2 lần, hiện nay bắp đã đến kỳ thu hoạch, giá bắp hạt từ 18.000-19.000 đồng/ kg. Tuy giá bắp không cao hơn vụ cùng kỳ năm ngoái nhưng nhờ đạt năng suất khá cao (ước khoảng 3,4 tạ/sào) nên hộ trồng bắp có lãi. Sau khi thu hoạch xong, gia đình tôi tranh thủ cày đất để xuống giống mè vụ hè - thu. Cùng chung niềm vui, ông Katơr Tân ở cùng thôn khởi cho biết: Vụ đông - xuân gia đình tôi trồng hơn 1ha bắp nếp địa phương. Nhờ thời tiết thuận lợi nên cây bắp phát triển tốt, ra trái to và ít bị sâu bệnh, năng suất cao hơn năm ngoái. Hiện gia đình tôi đã thu hoạch xong, đang tách hạt bắp phơi khô chờ thương lái đến thu mua.

Nông dân xã Phước Trung thu hoạch bắp.

Vụ đông - xuân 2023-2024, xã Phước Trung sản xuất 383ha cây trồng các loại. Đối với những vùng đất gò, đồi không chủ động nguồn nước tưới, xã vận động nông dân chuyển sang trồng các loại cây chịu hạn tốt như: Bắp, đậu, mè, thuốc lá...; trong đó, cây bắp nếp, bắp lai là hai loại cây trồng có khả năng chịu hạn cao được bố trí diện tích canh tác trên 58ha. Nhờ nguồn nước tưới đảm bảo cho sản xuất, các loại cây trồng phát triển khá tốt. Hiện nay, nông dân đang vào chính vụ thu hoạch bắp với niềm vui được mùa.

Ông Đạo Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trung, cho biết: Vụ bắp đông - xuân được mùa tạo tâm lý phấn khởi trong nông dân. Hướng tới xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp nếp địa phương, bắp lai, mè,... đồng thời đào ao tích nước phục vụ sản xuất.